Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-07 10:33:51    
Trung Quốc và A-sê-an tích cực thúc đẩy việc xây dựng khu mậu dịch tự do song phương

cri

 

Gần đây, Hội chợ TQ--A-sê-an lần thứ hai nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ và các nước A-sê-an đã tổ chức tại thành phố Nam Ninh thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hội chợ lần này không những có hoạt động đầu tư thương mại, các quan chức chính phủ và nhà doanh nghiệp TQ và các nước A-sê-an còn tiến hành thảo luận về các vấn đề khai thác và mở rộng thị trường v,v. Quan chức bộ thương mại TQ bày tỏ, hiện nay việc xây dựng khu mậu dịch tự do TQ--A-sê-an tiến triển thuần lợi, TQ sẽ cùng các nước A-sê-an tích cực thúc đẩy việc xây dựng khu mậu dịch tự do song phương. Trong tiết mục hôm nay, La Thành sẽ giới thiệu với các bạn về Trung Quốc và A-sê-an tích cực thúc đẩy việc xây dựng khu mậu dịch tự do song phương.

Khu mậu dịch tự do là chỉ khu kinh tế hoặc nhóm các nền kinh tế gồm hai nước trở lên, khu vực hoặc khu thuế quan độc lập thực hiện xóa bỏ thuế quan và các hạn chế phi thuế quan trong nội khối, và thi hành bảo hộ mậu dịch đối với bên ngoài. Nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế và tăng trường ngoại thương ổn định, năm 2002, các nhà lãnh đạo TQ và 10 nước A-sê-an đã ký "Hiệp nghị khung hợp tác toàn diện kinh tế Trung Quốc—A-sê-an" chính thức khởi động tiến trình đảm phán của khu mậu dịch tự do TQ—A-sê-an. Phát biểu trong hội chợ TQ—A-sê-an lần này, ông Trần Kiện, trợ lý bộ trưởng Thương mại TQ nói, hiện nay việc xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-sê-an đang tiến triển thuần lợi. Ông nói:

"TQ và các nước A-sê-an núi sông liền một dải, có văn hóa tương thông, sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ v,v đã ngày càng chặt chẽ. Việc xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-sê-an không ngừng thu được tiến triển mới, hơn nữa, trong cả tiến trình đảm phán về khu mậu dịch tự do giữa TQ và các nước khác, tiến trình đảm phán về việc xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-sê-an luôn được xếp vị trí hàng đầu, thành tích giành được cũng thiết thực, hiệu quả và nổi bật nhất."

Ông Trần Kiện cho biết, từ năm 2002 đến 2004, kim ngạch mậu dịch song phương giữa TQ và A-sê-an bình quân mỗi năm tăng 38,9%. Năm 2004, kim ngạch song phương đạt 105 tỷ 900 triệu đô-la Mỹ, thực hiện trước một năm mục tiêu nâng kim ngạch mậu dịch song phương vượt 10 tỷ đô-la Mỹ do thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo nêu ra. TQ và A-sê-an đã là bạn hàng lớn thứ 4 của nhau.

Để mậu dịch giữa TQ và A-sê-an càng tự do và tiện lợi hơn, đầu năm ngoái, TQ và đa số nước A-sê-an bắt đầu thực thi "chương trình thu hoạch sớm" trong khuôn khổ khu mậu dịch tự do, hạ thấp thuế quan hàng nông sản, đến năm 2006, thương mại hàng nông sản trong khu vực sẽ thực hiện miễn thuế. Cuối năm ngoái, TQ và A-sê-an đã ký "Hiệp nghị mậu dịch hàng hoá" và "Hiệp nghị về cơ chế giải quyết tranh chấp", kết thúc cuộc đàm phán hàng hóa. Tháng 7 năm nay, hai bên bắt đầu từng bước giành ưu đãi thuế quan cho hơn 7 nghìn mặt hàng có xuất xứ từ đối phương.

1  2