Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-04 15:42:41    
Hai bờ eo biển Trung Quốc tăng cường giao lưu thể thao

cri

Được biết, sau khi Đài Loan Trung Quốc cho phép đồng bào Đài Loan đi thăm người nhà tại đại lục vào năm 1987, đã lần lượt có đoàn giao lưu thể thao Đài Loan đến đại lục giao lưu thi đấu. Mười mấy năm nay, các môn thể thao giao lưu bao gồm Wu-shu, bóng chày, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, bóng mềm v.v; hoạt động có ảnh hưởng trong những giao lưu này có: Tháng 5 năm 1997 đoàn khảo sát thể thao Kim Môn gồm 26 người, đến tỉnh Phúc Kiến thăm và dự lễ khai mạc đại hội thể thao thành phố Hạ Môn lần thứ 15; giải mời câu cá danh nhân lần thứ nhất hai bờ eo biển năm 1998. Nhất là hoạt động bơi mùa đông "Đón xuân mới, mong thống nhất" do Hiệp hội bơi lội thành phố Hạ Môn Phúc Kiến và Hội bơi sáng bốn mùa huyện Kim Môn cùng tổ chức đến nay đã liên tục tổ chức năm lần, trở thành một hoạt động thể thao truyền thống cùng đón tết Nguyên Đán của hai bờ eo biển.

Những năm gần đây sự giao lưu thể thao hai bờ giữ đà phát triển bền vững chứng tỏ: Sự đi lại và hợp tác này phù hợp lợi ích chung và nhu cầu cơ bản của nhân dân hai bờ. Sự giao lưu thể thao hai bờ đã trở thành cầu nối quan trọng giao lưu tình cảm, thắt chặt sự hiểu biết giữa đồng bào hai bờ. Triển vọng sự giao lưu và hợp tác thể thao hai bờ, ông Ngô Kinh Quốc tràn đầy lòng tin nói:

"Tôi tin rằng, giao lưu thể thao đóng một vai trò đi đầu, tin rằng sau khi vai trò này mở ra cánh cửa này, mong về chính trị cũng có thể rút ra một số kinh nghiệm qua sự giao lưu thể thao, sau đó có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề chính trị. Chúng tôi mong sự giao lưu này có thể tích cực hơn, bởi vì chúng tôi mong hai bờ có thể thông qua sự giao lưu và trao đổi gắn bó hơn, tăng thêm sự nhận thức lẫn nhau giữa mọi người, sau đó có thể sản sinh cảm giác vinh nhục có nhau, mọi người có thể cùng xiết tay nhau phấn đấu, thực sự tạo ra kết quả cùng giành thắng lợi. Đây là điều mọi người đều mong muốn trông thấy."


1  2