Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-04 13:47:44    
Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đánh giá cao chuyến thăm của chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào

Xin Hua

Nghe Online

Ngày 2, tổng bí thư Trung Ương đảng Cộng Sản TQ, chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam rời khỏi Hà Nội về nước. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đánh giá cao chuyến thăm lần này, cho rằng chuyến thăm đã gắn bó hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế song phương, đưa quan hệ hai nước xã hội chủ nghĩa láng giềng lên tới độ cao mới.

Hãng tin Đức đưa tin, đoàn đại biểu TQ do chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào dẫn đầu đã gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giá cao quan hệ hai nước và kêu gọi thiết lập quan hệ gắn bó hơn nữa. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu tại quốc hội Việt Nam rằng, TQ và Việt Nam núi sông liền một dải, văn hoá tương thông, lý tưởng tương đồng, lợi ích tương quan.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, tổng bí thư ban chấp hành Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam Nông Đức Mạnh nói, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản TQ cũng như nhân dân hai nước đều ra sức ủng hộ đối phương, nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi không quên sự viện trợ vô tư dành cho Việt Nam của đảng Cộng Sản và nhân dân TQ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Mao Trạch Đông cũng như các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đã vun đắp quan hệ hợp tác, hữu nghị hai nước. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh còn nói, mối tình hữu nghị này là của cải quý báu chung của hai bên, chúng ta cần phải coi trọng và giữ gìn quan hệ này, kế thừa và phát huy từ đời này sang đời khác.

Báo "Xan-cây Sin-bun" Nhật đưa tin, chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào thăm Việt Nam, sau khi hội đàm với tổng bí thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Trần Đức Lương, hai bên đã ký nhiều hiệp nghị nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương, trong đó bao gồm cùng nhau khai thác tài nguyên thiên nhiên vịnh bắc bộ. Bắt đầu từ năm ngoái, TQ đã vượt Nhật trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Cùng với quan hệ hai nước, đặc biệt là quan hệ kinh tế không ngừng phát triển, hai bên đã bắt đầu tăng cường hợp tác về khai thác dầu mỏ trên biển đông. Có thể dự kiến, sau này quan hệ hai nước Trung-Việt sẽ gắn bó hơn. Năm ngoái kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt tới 7,2 tỷ đô-la Mỹ, dự tính năm nay sẽ đạt 8,2 tỷ đô-la Mỹ, năm 2010 sẽ vượt qua 10 tỷ đô-la Mỹ.

"Báo Mặt Trời" Hồng Công đưa tin, chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dự định từ lâu và làm nhiều công tác chuẩn bị. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước duy nhất vừa tiếp giáp với TQ trên đất liền, vừa có biên giới chung trên biển, điều này chứng tỏ Việt Nam là nước láng giềng đặc biệt của TQ. Chuyến thăm của chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần này là được sắp xếp theo bố cục xung quanh và tình hình quan hệ chiến lược quốc tế.

"Thời báo tài chính" Anh đưa tin, TQ đã đồng ý cho Việt Nam vay nhiều khoản tín dụng để xây dựng một loạt dự án công trình. Chuyên gia Học viện Quốc Phòng Ô-xtrây-lia cho rằng, các dự án này sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước gắn bó hơn. Trong tuần vừa qua, hai nước Trung-Việt đã đi đến hiệp nghị tiến hành tuần tra chung giữa hải quân hai nước, quan hệ an ninh giữa hai nước được cải thiện, khiến quan hệ kinh tế hai nước được tăng cường hơn nữa.

Hãng thông tin AP Mỹ đưa tin, nhiệm vụ chính trong chuyến thăm của chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào lần này là mở rộng quan hệ thương mại đang phát triển nhanh chóng giữa hai nước láng giềng. Việt Nam coi nước láng giềng TQ là mẫu mực về phát triển kinh tế.