Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-02 16:50:08    
Tân Cương đang trở thành điểm đến du lịch với tiềm năng lớn nhất TQ

Xin Hua
'Con đường tơ lụa ' cổ kính được chia làm tuyến Nam , tuyến Bắc và tuyến Trung , xuyên qua Tân Cương , ba tyến đường này đã nối liền những cảnh đẹp trên các vùng phía Nam và phía Bắc Thiên Sơn như : núi băng , hồ nước , đồng cỏ cũng như các di sản văn hóa độc đáo rải rác ở khu vực phía Tây cổ kính , chẳng khác gì chuỗi ngọc châu lấp la lấp lánh xâu lại với nhau .

50 năm nay , Tân Cương , viên ngọc sáng chói nhất trên con đường tơ lụa cổ kính bắt đầu tỏa ánh hào quang , thể hiện lên sức hấp dẫn với phong cảnh tươi đẹp và nền văn minh xán lạn , trở thành một trong những điểm đến du lịch có tiềm năng to lớn nhất TQ .

Năm 1978 , đồng bào các dân tộc thiểu số đời đời kiếp kiếp sinh sống tại Ka-shi , một thành phố quan trọng ở miền Nam Tân Cương cách xa với nội địa đã đón chào bạn bè quốc tế tóc vàng mắt xanh với ánh mắt kinh ngạc . Chính 88 vị du khách đến từ nước ngoại đó đã mở ra tiên lệ cho việc đón tiếp du khách hải ngoại Tân Cương kể từ ngày thành lập Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa .

Nhưng hiện nay , con số này đã có sự thay đổi mang tính chất lịch sử .Ngành du lịch Tân Cương khởi bước từ năm 1978 , năm đó chỉ thu nhập có 46 triệu đô-la Mỹ . Song song với không ngừng tăng cường việc mở cửa đối ngoại , ngành du lịch Tân Cương đã có bước tiến nhanh chóng , ổn định và vượt bậc trong 27 năm qua .

Năm 2004 , thu nhập du lịch trong nước của Tân Cương lần đầu tiên vượt 10 tỷ đồng nhân dân tệ , tức đạt 10,9 tỷ đồng , 12,42 triệu du khách TQ đã thăm noi sông tươi đẹp của Tân Cương để cảm nhận sắc thái độc đáo của các dân tộc . Trong khi đó , Tân Cương còn đón chào 316,9 nghìn lượt du khách hải ngoại , thu nhập hơn 90 triệu đô-la Mỹ . Tổng thu nhập du lịch của Tân Cương đạt 11,65 tỷ đồng nhân dân tệ , tăng 25% so với năm 2003 , thu nhập du lịch trong cả năm chiếm 5,7% GDP của Tân Cương ,trở thành ngành trụ cột quan trọng của Tân Cương .

Giám đốc sở du lịch khu tự trị Uây-ua Tân Cương Nai-y-mu Ya-sheng lấy làm vui mừng trước sư đổi ̣ thay to lớn này , ông đồng thời dự kiến Tân Cương sẽ trở thành khu vực du lịch đặc sắc lớn với tiềm năng và triển vọng phát triển mạnh nhất TQ trong thế kỷ tới .

Song song với tăng cường việc phát triển khu vực miền Tây , ngày nay ngành du lic̣h Tân Cương đã trở thành ngành sản xuất trụ cột sôi nổi nhất trong việc phát triển Tân Cương , thu hút du khách và nhà đầu tư cuả các nước trên thế giới , ngành du lịch Tân Cương đặc sắc đã bắt đầu nêu bật đặc sắc của thời đại mới .

Hiện nay , ngành du lịch Tân Cương đang trên đà phát triển tốt đẹp , dây chuyền sản xuất du lịch ngày càng được hoàn thiện .Qua hơn 5 năm đầu tư , phát triển và xây dựng , quy mô và vị thế của ngành du lịch Tân Cương không ngừng tăng lên . Hiện nay , các công ty du lịch trong địa phận Tân Cương đã từ 60 công ty trước đây tăng lên tới 322 công ty hiện nay , trong đó có 63 điểm du lịch hạng A được tổng cục du lịch Nhà nước TQ cấp chứng nhận , sáu thành phố U-rum-xi , Cu-ơ-lơ , Tu-ru-phan , Kơ-la-ma-y , Ka-shi và Ha-mi còn được bình chọn là 'thành phố du lịch ưu tú của TQ ' .