Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-02 13:31:18    
Lãnh đạo hai nước Trung -Việt cùng tiếp các đại biểu thanh niên hai nước

cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1-11, tại Hà Nội, Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và tổng bí thứ Nông Đức Mạnh đã cùng tiếp các đại biểu dự hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt lần thứ 6. Lãnh đạo hai nước khích lệ thanh niên hai nước tiếp tục đóng góp cho tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam.

Khoảng 200 thanh niên hai nước Trung-Việt có mặt tại hiện trường đã cùng cất cao bài hát "Việt Nam Trung Hoa", lời ca ngân vang chan chứa nghĩa tình khi tới đoạn kết Hồ Chí Minh—Mao Trạch Đông, hai nhà lãnh tụ đích thân vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung. Khi Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào và tổng bí thư Nông Đức Mạnh bước vào hội trường, thanh niên hai nước vỗ tay nồng nhiệt. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu lời chào mừng, bày tỏ gửi gắm hy vọng đối với thanh niên hai nước. Đồng chí nói:

"Có thể nói tiền đồ và vận mệnh của hai nước chúng ta là gắn chặt với sự trưởng thành của thanh niên. Trong thế giới ngày nay cùng tồn tại cơ hội, thách thức và không ngừng phát triển, thanh niên hai nước gánh vác sự mệnh cao cả, điều này đòi hỏi các bạn phải vận dụng đầy đủ trí tuệ của mình. Tôn rất hoan nghênh thanh niên và tổ chức thanh niên hai nước triển khai các hoạt động giao lưu dưới các hình thức phong phú, mong cơ chế giao lưu thanh niên này càng sôi động, để tình hữu nghị giữa hai nước và hai đảng Việt-Trung đời đời xanh tươi. Tôi tin tưởng rằng thanh niên hai nước sẽ đóng góp xứng đáng cho phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Tôi cũng mong các ban ngành liên quan của hai nước tạp điều tiện thuận lợi cho sự giao lưu và hợp tác của thanh niên".

Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào phát biểu khích lệ thanh niên hai nước đóng góp sức mình cho sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt. Đồng chí nói:

"Tương lai và hy vọng của hai nước Trung-Việt là gửi gắm ở thanh niên, tương lai và hy vọng của sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt cũng gửi gắm ở thanh niên. Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn luôn coi trọng và ủng hộ thanh niên hai nước giao lưu. Mong thông qua hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt để tăng cường sự hiệu biết giữa thanh niên hai nước, sâu sắc tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, không ngừng tiếp thêm sức sống mới cho sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt. Mong thanh niên hai nước học tập lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau, đóng góp cho công cuộc xây dựng của mỗi nước bằng trí tuệ và tài hoa của mình, đóng góp sức mình cho sự phát triển của sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt, viết lên một trang mới đầy sán lạn".

Khi được hỏi về cảm tưởng sau các bài phát biểu của lãnh đạo hai nước, chị Vũ Hoài Tú, phó bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Ba Đình Hà Nội xúc động nói:

"Thanh niên hai nước rất qúi trọng tình hữu nghị giữa hai nước, voi việc kế thừa và phát triển tình hữu nghị hai nước là trách nhiệm vẻ vang và lịch sử giao phó. Chúng tôi sẽ thể thao tinh thần bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo đưa ra nỗ lực và đóng góp cụ thể của mình, đưa tình hữu nghị giữa hai nước truyền từ đời này sang đời khác".

Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đào Ngọc Dung bày tỏ sẽ dốc sức triển khai càng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực giữa thanh niên hai nước. Anh nói:

"Tôi vô cùng xúc động. Buổi gặp gỡ hôm nay khiến Trung ương đoàn và thanh niên hai nước có cơ hội giao lưu rất tốt, khiến chúng tôi tăng thêm lòng tin. Tôi tin tưởng rằng thông qua buổi gặp gỡ và giao lưu hôm nay, sự giao lưu giữa thanh niên hai nước chúng ta sẽ phát thiểu càng thêm sâu rộng., chúng tôi sẽ triển khai càng nhiều sự hợp tác có ý nghĩa thiết thực trong giao lưu giữa các nhà doanh nghiệp trẻ, văn hóa giáo dục, v.v"