Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-01 10:55:05    
Câu lạc bộ tuổi trẻ -- Nâng cao năng lực tự cứu của thanh thiếu niên 2

cri

Nghe Online

Sự sống là hết sức quý báu đối với mọi người, nắm được một số thường thức tự cứu là rất cần thiết đối với các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm trong đời sống.

Chúng tôi đã phỏng vấn một số bạn trẻ Trung Quốc về vấn đề này.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Mẫn Linh đối với các bạn trẻ về một số vấn đề liên quan thường thức tự cứu đã. Xin bạn cho biết, theo bạn thì việc nắm được một số thường thức tự cứu có quan trọng không? Và bạn biết được những thường thức này từ đâu?

"Tất nhiên là quan trọng, bởi vì khi gặp phải nguy hiểm, mình có thể tự cứu hoặc giúp được người khác bằng những thường thức tự cứu. Tôi biết được những thông tin này từ các phương tiện thông tin đại chúng như TV, Trang thông tin điện tử v.v."

"Rất quan trọng. bởi vì nắm được những thường thức này thì có thể giúp đỡ người khác trong trường hợp nguy hiểm. Trước kia trường tôi cũng từng phổ biến những thường thức này."

Thực ra có nhiều phương thức có thể tìm hiểu các thường thức tự cứu, ví dụ như qua nghe đài, xem TV, đọc sách v.v. Điều quan trọng là các bạn trẻ cần coi trọng các thường thức tự cứu.

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách xử lý 2 trường hợp bất ngờ theo ý kiến của chuyên gia Trung Quốc.

Trước hết là trường hợp bị vật cứng đâm.

Nếu bị đâm, điều trước tiên mà chúng ta nghĩ đến là cầm máu. Nhưng cũng phải tùy theo từng trường hợp, nếu vết thương rất nhỏ thì chỉ cần ấn bằng bàn tay là được.

Nhưng nếu như bị thương nghiêm trọng và vết thương rộng thì có thể dùng gạc băng vết thương để cầm máu.


Nếu vết thương tương đối rộng thì tuyệt đối không thể lấy vật cứng ra, bác sĩ chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện 304 Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Hà Tông Kiệt giải thích rằng:

"Nếu bị một số vật cứng sắc nhọn đâm thủng, thì những vật cứng còn nằm trong cơ thể là tuyệt đối không được nhổ ra, nhất định phải được cố định vững chắc với cơ thể, rồi đưa đi bệnh viện và để cho bác sĩ lấy ra trong lúc thích hợp. Nếu nhổ những vật cứng này ra tại hiện trường, thì sẽ có khả năng ra nhiều máu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng."

Nếu chúng ta không làm theo những biện pháp cấp cứu chính xác thì hiệu quả sẽ trái với ý muốn. Cho nên chúng ta mới cần phải tích lũy một số thường thức tự cứu.

Cùng với mức sống nhân dân không ngừng được nâng cao, ngày càng nhiều ô tô chạy trên đường phố, và tai nạn giao thông cũng ngày một gia tăng.

Khi chúng ta gặp phải tai nạn giao thông, thì xử lý như thế nào? Các bạn có biết không?

Trước hết phải gọi điện báo công an hoặc gọi xe cấp cứu.

Cho nên bạn cần biết rõ số điện thoại cấp cứu của nơi sở tại.

Thế các bạn có biết cần thông báo với cảnh sát những thông tin gì không?

Chúng ta hãy nghe ý kiến của bác sĩ Hà Tông Kiệt nhé:

"Trước hết cần bình tĩnh, rồi nói rõ thời gian xảy ra sự cố; thứ hai cần nói rõ số người bị thương, bởi vì cấp cứu một người và nhiều người thì cần nguồn nhân lực khác nhau; sau đó là tình hình đại khái của những người thương, bị thương như thế nào, những người bị thương nghiêm trọng nhất tới mức độ nào v.v, đều cần nói rõ với cảnh sát một cách đơn giản, điều quan trọng nhất là nói rõ địa điểm, nếu cần thiết còn phải để lại số điện thoại, và đi đón xe cấp cứu ở ngã tư then chốt."

Nếu bạn bình tĩnh, thì muốn nói rõ những điều nói trên là không mất bao nhiều thời gian.

Nhưng ngược lại, nếu bạn quá sợ hãi thì sẽ làm lỡ thời gian.

Không biết những điều các bạn đã nhớ được chưa?

Chúng tôi mong bài này có phần bổ ích cho các bạn.

Tất nhiên chúng tôi mong không có những sự cố như vậy xảy ra ở các bạn. Nhưng nếu bất thình lình xảy ra, và gặp phải sự cố bất ngờ, thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bình tĩnh, như thế mới có thể xử lý các vụ việc phức tạp, các bạn thấy có đúng không?