Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-31 15:19:09    
Thính giả Việt Nam quan tâm chuyến thăm Việt Nam của tổng bí thư ĐCS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

cri

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10, đối với nhân dân Trung Quốc, tháng 10 năm nay thật nhiều niềm vui lớn, sau khi chào mừng quốc khánh lần thứ 56 của đất nước mồng 1 tháng 10; đến ngày 12, nhân dân Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ "Thần châu 5 "chở hai nhà du hành vũ trụ Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng lên ngoại tầng không gian, ngày 17, con tàu đã hạ cánh thành công xuống địa điểm đã định tại khu tự trị Nội Mông; ngày 19, hội chợ Trung Quốc –Asean đã khai mạc long trọng tại thành phố Nam Ninh thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, trong 4 ngày hội chợ này cả thảy ký 126 dự án hợp tác với tổng kim ngạch 5,29 tỷ USD; ngoài ra còn có niền vui lớn chung của nhân dân hai nước Trung Việt là, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, tổng bí thư trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của tổng bí thư trung ương đảng cộng sản Việt Nam Nông đức Mạnh. Thời gian gần đây, rất nhiều bạn thính giả Việt Nam đã quan tâm sâu sát các sự kiện vui mừng của đất nước Trung Quốc cũng như tình hữu nghị của hai nước Trung Việt. Một số bạn đã gửi thư điện tử cập nhật để chúc mừng.

Bạn Lý Kim Thành ở số 48/1 Phụ Thọ F.2 Q.11 TP Hồ Chí Minh viết: "Tôi lấy làm hết sức vui mừng khi nghe bản tin thông báo rằng, nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Chúng tôi rất hoan nghênh tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đến thăm Việt Nam, đây là một sự kiện lịch sử lớn trong quan hệ hai nước Việt Trung. Tôi còn nhớ, ngày 22 tháng 7 vừa qua, chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đã thăm hữu nghị tốt đẹp Trung Quốc. Là người dân Việt Nam, chúng tôi cảm thấy hết sức sung sướng và hạnh phúc, thấy được quan hệ hợp tác láng giềng giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển. Chúng tôi xin vui mừng chia xẻ và chúc mừng với nhân dân Trung Quốc vừa phóng thành công rực rỡ tàu vũ trụ "Thần châu 6" trở người, tuyến đường sắt Thanh – Tạng cao nhất thế giới so với mặt biển sắp thông xe, xin chúc mừng những thành tựu khoa học và xây dựng của Trung Quốc. Chúng tôi đang háo hức mong chờ cuộc họp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo cấp cao hai nước. Chúc tình hữu nghị Việt Trung mãi mãi sáng ngời và bền vững.

Bạn Thái Thị Ngọc Lan ở đội 6 thôn Thanh Thúc xã Mỹ tho huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định viết: Được biết ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sang thăm chính thức Việt Nam, đây là sự kiện trọng đại mà nhân dân hai nước đặc biệt quan tâm. Xin chúc mừng tình hữu nghị Việt Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững với phương chân 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai." Xin chúc chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Hồ Cầm Đào thành công tốt đẹp.

Bạn Lương Thế Tâng ở tỉnh hưng Yên viết: em nghe tin chủ tịch Hồ Cẩm Đào sang thăm Trung Quốc, tin rằng nhân dân hai nước Việt Trung đều rất vui mừng, chuyến thăm này lại là một cơ hội rất tốt cho tình hữu nghị hai nước gắn bó bền đẹp theo phương châm 16 chữ vàng.

Trong thời gian tổng bí thư trung ương đảng cộng sản TQ chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam, đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng sẽ đưa tin cập nhật trong phần thời sự trên sóng điện và đưa lân trang web của đài chúng tôi. Hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi và viết thư cho tôi, cảm ơn các bạn.