Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-30 20:47:18    
Thần thoại – bộ phim chuyển hướng của Thành Long

cri
Thần thoại – bộ phim đang đạt doanh thu rất cao tại thị trường Trung Quốc với sự góp mặt của siêu cao võ thuật Thành Long và nữ diễn viên khả ái Hàn Quốc Kim Hee Sun.

Đây là sự chuyển hướng của Thành Long từ những bộ phim đánh đấm thông thường mà anh đã thực hiện cho Hollywood như Trư Thượng Hải và Vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Quả thực, trong Thần thoại, Thàn Long vẫn đánh đấm, vẫn gây cười, nhưng vai diễn của anh đã nhiều xúc cảm hơn, lãng mạn hơn rất nhiều, do đó cũng đem lại cho người xem cảm giác mới mẻ. Từng có tin Thành Long tuyên bố sẽ không nhận bất cứ vai hành động nào nữa. Tin này cũng không phải là không có cơ sở. Mấy năm gần đây, chính Thành Long đã nhiều lần thổ lộ rằng, anh đã không muốn tiếp tục mãi nhưng vai đánh đấm kiểu như các phim mà anh đã thực hiện, dù anh biết khán giả rất thích được xem những phần tiếp theo của Giở cao điểm, lý do là "tôi đã già, đã quá mệt và tôi đã tự là mình bị thương quá nhiều". Anh muốn trở thành một "Robert de Nio của châu Á" vì anh rất ngưỡng mộ nam tài tử Mỹ này ở khả năng hoá thân vào nhiều loại vai khác nhau và nhiều thể loại phim khác nhau ngay cả khi đã về già. Tuổi già thực sự là nỗi ám ảnh đối với các diễn viên phim hành động, trong khi Thành Long vẫn khao khát được gắn bó với anh là yêu cầu sống còn.

Nhưng thay đổi như thế nào, khi trong hơn 40 năm hoạt nđộng điển ảnh, xuất hiện trong gần 100 bộ phim, Thành Long đã định sẵn hình ảnh của mình – một anh chàng với nụ cười hiền lành, có chút gì ngu ngơ, vụng về một cách đáng yêu, hài hước nhẹ nhàng và ra đòn nhanh như chớp. Hành trình chinh phục Hollywood của anh khiến anh được đông đảo khán giả thế giới biết đến hơn, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi cái "khung" đã định sẵn – một diễn viên phim hành động – cho mình. "Ở Hollywood, thực sự là rất khó khăn cho tôi, và tôi cũng biết những nhược điểm của mình. Vai diễn của tôi lúc nào cũng là cảnh sát từ Hồng Công, còn Lý Liên Kiệt lúc nào cũng là cảnh sát từ Trung Quốc. Vai diễn của chúng tôi rất hạn chế vì tiếng Anh của chúng tôi chưa tốt".

Tuy nhiên, ở Hồng Công, Thành Long có thể làm tốt bất cứ điều gì mình muốn. "Thành Long không phải là một ngôi sao hành động. Thành Long là một diễn viên biết diễn, chứ không phải là một võ sĩ biết diễn" – anh khẳn định. Anh muốn chứng tỏ khả năng diễn xuất trong nhiều dạng phim khác nhau, năm ngoái Thành Long và công ty riêng của anh đã làm Câ chuyện cảnh sát mới. Năm nay anh làm Thần thoại – phim giả tưởng và sắp tới sẽ là một phim hài. Điều đó có nghĩa là Thành Long sẽ không hoàn toàn rời bỏ phim hành động – thể loại sở trường của anh. Anh vẫn làm phim hành động, nhưng sẽ là một dạng "hành động" hoàn toàn khác với những gì từ trước tới nay anh vẫn thể hiện trên màn ảnh.

Tất nhiên, để khác đi – dù là ở Hollywood hay châu Á -t hì cũng không phải là dễ. Ngay cả khi Thành Long nhiều lần nói rõ ý muốn thya đổi hình ảnh của mình trên màn bạc, vẫn không có những kịch bản phù hợp với anh.