Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-26 14:54:20    
Cảm nhận của một số bạn thính giả đối với buổi tường thuật tại chỗ lễ khai mạc Hội chợ TQ-Asean lần thứ hai và diễn đàn cao cấp thương mại và kinh tế TQ-Asean.

cri
Mấy ngày qua, một số bạn thính giả đã viết thư bày tỏ cảm nhận của mình đối với buổi tường thuật tại chỗ lễ khai mạc Hội chợ TQ-Asean lần thứ hai và diễn đàn cao cấp thương mại và kinh tế TQ-Asean.

Bạn Trần Đình Dũng ở đội 16 thôn Quan Khê Tân Lễ huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình viết: Xin chúc mừng Ban tiếng VN Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã thành công trong việc tường trực tiếp lễ khai mạc hội chợ TQ-Asean. Trong lần này quý đài đã có kinh nghiệm tường thuật tại chỗ hay hơn lần trước, khiến em và các bạn thính giả khác cảm nhận được bầu không khí của buổi lễ khai mạc.

Bạn Nguyễn Văn Duẩn ở 177B ấp 4 Phước Kiêng nhà bè thành phố Hồ Chí Minh viết: em nghe trên làn sóng ban Việt Ngữ cũng như qua mạng in tơ nét chương trình tường thuật trực tiếp hội chợ TQ-Asean lần thứ hai, em nghe hai chị tường thuật cười vui lắm, em cũng rất vui như được nhìn thấy quang cảnh vui vẻ của hội chợ.

Bạn Lý Thanh Khoa ở thôn Hà xã Kiến Lao huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang viết: xin cảm ơn Đài phát thanh quốc tế TQ đã đưa tin kịp thời về hội chợ TQ-Asean, khiến thính giả Việt Nam đón nhận qua ra đi , mong hội chợ thứ ba sẽ lại diễn ra tốt đẹp trong sự hưởng ứng củn đảo các nhà doanh nghiệp TQ- Asean đến dự.

Bạn Nguyễn Hữu Hưởng ở thôn 5 xã Bắc sơn huyện An dương Hải Phòng viết, vào ngày 19 tháng 10 hội chợ TQ-Asean đã khai mạc tại Nam Ninh Trung Quốc, tuy đài phát thanh đã tường thuật trực tiếp buổi khai mạc này song vẫn phát thanh trực tuyến trên trang báo điện tử của qúy đài, trước hết đây là điều đáng mừng. Tám giờ tối em được nghe lại buổi tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội chợ TQ-asean, em đã nghe đi nghe lại mãi buổi tường thuật ấy. Cảm tưởng đầu tiên của em khi nghe chị Ngọc Ánh và chị Lệ Quyên tường thuật thật khó tả, tuy không đước trực tiếp nhìn thấy được chứng kiến tận mắt hiện trường nhưng qua những lời tường thuật hào hứngcủa hai chị em như mường tượng ra toàn hội chợ lung linh rực rỡ sắc màu của bóng bay, cờ hoa, của khẩu hiệu, giấy trang kim lấp lánh, không khí hội chợ vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp sôi nổi và đầy tình hữu nghị đoàn kết.