Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-24 17:01:37    
Trích đoạn lời phát biểu của phó thủ tướng thường trực Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn thương mại kinh tế Việt -- Trung

cri

Trong khi nhân dân Trung Quốc phấn khởi chúc mừng sự kiện phóng thành công tàu vũ trụ "Thần châu 6 " chở hai nhà du hành vũ trụ Trung Quốc Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng lên ngoại tầng không gian và trở về mặt đất thắng lợi, thì ngày 19 tháng 10 tại Nam ninh thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng tây Trung quốc lại khai mạc hội chợ TQ-Asean lần thứ hai, nhóm phóng viên đài chúng tôi đã đáp máy bay đến Nam Ninh tường thuật thu thanh tại chỗ buổi lễ khai mạc hội chợ này và lễ khai diễn đàn cấp cao thương mại và kinh tế Trung Quốc –Asean sau đó chúng tôi còn tham dự diễn đàn kinh tế thương mại TQ-Việt Nam. Tới dự buổi diễn đàn này có phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng, bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển v v... về phía Trung Quốc có chủ tịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lục Binh, phó chủ tịch Cam Ấu Bình v.v... các nhà doanh nghiệp hai nước Trung Việt đã đến họp mặt đông đủ tại buổi diễn đàn. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng, đồng chí nói:

Trích đoạn bài phát biểu của phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Quảng Tây-Vân Nam của Trung Quốc núi liền núi sông liền sông, chúng ta có mối quan hệ hữu nghị, rất là tốt đẹp, lâu đời. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ mà lãnh đạo hai nước đã xác định, đó là " láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lại". Hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam-Trung Quốc, Viết Nam-Quảng Tây-Vân Nam của Trung Quốc ngày càng phát triển, rất là tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặt biệt trên lĩnh vực thương mại và đầu tư đã có bước phát triển khá nhanh và đem lại hiệu quả rất thiết thực cho cả hai bên Việt Nam-Trung Quốc, cũng như Việt Nam-Quảng Tây-Vân Nam của Trung Quốc, kim ngạch mua bán hai chiều, mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2004 đã đạt trên con số hơn 7 tỷ đô la Mỹ, triển vọng trong năm 2005 này cũng sẽ đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, và đến cuối năm 2004 giữa năm 2005 đã có hơn 340 doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, năm 2004 giữa 6 tháng năm 2005 đã có hơn triệu khách du lic̣h của hai bên đi tham quan du lịch của cả hai bên. Những kết quả nhờ hợp tác, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc cũng như giữa Việt Nam-Quảng Tây-Vân Nam của Trung Quốc đã góp phần làm cho nền kinh tế hai nước, cũng như góp phần cải thiện đời sống của nhân dân hai nước, những không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước, kết quả đạt được đó rất là đáng mừng, nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng vẫn chưa tương ứng với tiềm năng rất lớn của cả phía Việt Nam cũng như của Trung Quốc, cả Việt Nam-Quảng Tây-Vân Nam của Trung Quốc. Đảng, nhà nước cũng như chính phủ Việt Nam, chúng tôi đã xác định rằng phải làm hết sức mình để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để tăng cường hữu nghị hợp tác về nhiều mặt trên tất cả các lĩnh vực giữa Trung Quốc, giữa Quảng Tây, giữa Vân Nam để đưa quan hệ hữu nghị, nhất là trên lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mạ, du lịch giữa hai nước, tương ứng với tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, trên tinh thần đó, chính phủ Việt Nam rất là hoan nghênh và đánh giá cao sự tổ chức hội chợ hằng năm A-sê-an-Trung Quốc tổ chức tại Nam Ninh Quảng Tây. Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng hội chợ này và đã khởi công xây dựng Trung tâm thương mại tại khu hội chợ này, đây là nơi để tạo thuận lợi cho các nhà doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thương mại tại Quảng Tây. Với chủ trương chúng tôi vừa trình bày tại đây, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm rất thuận lợi để các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc cũng như của Việt Nam-Quảng Tây-Vân Nam của Trung Quốc tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư thương mại du lịch của hai bên cùng phát triển, cùng có lợi, đem lại sự mậu dịch cho nhân dân hai nước cũng như thông qua hợp tác kinh tế-thương mại làm sâu sắc hơn, tốt đẹp hơn cái hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước hai dân tộc. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc diễn đàn, xin chúc các nhà doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có nhiều cơ hội để hợp tác phát triển, làm ăn đem lại kết quả cho doanh nghiệp mình, cho cả hai bên Việt Nam-Trung Quốc.

Phó chủ tịch khu tự Choang Quảng Tây Trung Quốc Cam Ấu Bình cũng có bài phát biểu tại diễn đàn, đồng chí nói:

Những năm gần đây, ngành công nghiệp VN phát triển giành được thành tích to lớn, các ngành nghề tăng trưởng gồm cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng , gang thép, hàng dệt may v v... phát triển nhanh chóng, hai nước Trung Việt núi sông liền một dải, nhân dân hai nước Trung Việt có quan hệ truyền thống lâu đời, và có quan hệ kinh tế thương mại đi lại mật thiết. Trên mặt bằng hội chợ Trung Quốc Asean hai nước Trung Việt sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác trong sau này.