Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-21 15:38:13    
Trung Quốc và ASEAN dùng giao lưu văn hóa thúc đẩy sự hợp tác trong khu vực

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Nặn tò he Bắc Kinh, múa con công Xiêm-riệp Cam-pu-chia, xe vua ngồi Bru-nây, hoa lan thơm Chiềng-mai Thái Lan ...mười một thành phố đến từ Trung Quốc và ASEAN đã thể hiện sức quyến rũ của mình tại Trung tâm triển lãm quốc tế Nam Ninh, thu hút ánh mắt của khán giả các nước.

Ngày 21, một người phụ trách Ban thư ký ASEAN nói với phóng viên, "Thành phố quyến rũ" là một dự án đặc biệt được mở tại hội chợ Trung Quốc ASEAN lần này nhằm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và ASEAN. "Chúng tôi mong thông qua thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy sự hợp tác, ổn định và hoà bình trong khu vực."

Chuyên gia vấn đề Đông Nam Á Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trác Côn nói, Trung Quốc và các nước ASEAN đều rất coi trọng giữ gìn và phát triển quan hệ đối tác láng giềng tin cậy lẫn nhau, đồng thời tin chắc rằng sự phát triển của quan hệ này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với nền an ninh, ổn định và phát triển của song phương và trong khu vực. "Nhưng quán triệt chính sách cấp cao cần có sự lý giải và ủng hộ của cơ sở dân gian, giao lưu văn hoá chính là con đường quan trọng thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau trong dân gian."

Được biết, Trung Quốc và ASEAN đã áp dụng nhiều biện pháp thúc đẩy sự giao lưu văn hoá, bao gồm sự đi thăm lẫn nhau của thanh niên, đào tạo ngôn ngữ v.v.

Tháng 8 năm nay, Trung Quốc ASEAN đã ký bị vong lục thông cảm hợp tác văn hoá. Hai bên cam kết sẽ tăng cường sự giao lưu văn hoá trong lĩnh vực văn hoá, cùng nhau nghiên cứu phát triển và chie sẻ thông tin. Bị vong lục còn quy định các nước nên khuyến khích và ủng hộ sự bảo hộ phát triển di sản văn hoá và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hoá cũng như tăng cường sự hợp tác doanh nghiệp văn hoá.

Bộ trưởng Văn hoá Trung Quốc Tôn Gia Chính nói, là một chỉnh thể, ASEAN triển khai sự hợp tác văn hoá với Trung Quốc sẽ khiến Trung Quốc hiểu biết sâu hơn tài nguyên, tiềm năng văn hoá và nguyện vọng triển khai sự hợp tác văn hoá với Trung Quốc của các nước ASEAN, đồng thời cũng khiến các nước ASEAN hiểu biết toàn diện và chính xác nền văn hoá Trung Quốc và quan niệm chủ trương hoà bình, bình đẳng và cùng nhau phát triển của nhân dân Trung Quốc.

Theo người phụ trách Ban thư ký ASEAN, một loạt hoạt động đang trong tích cực trù bị để quán triệt bị vong lục thông cảm hợp tác văn hoá. Hai bên sẽ tích cực triển khai sự giao lưu và hợp tác về mặt văn học, nghệ thuật, khuyến khích và ủng hộ thiết lập quan hệ hợp tác giữa ngành khảo cổ văn vật, cơ quan bảo vệ di sản văn hoá, nhà bảo tàng, các trường văn hoá, tăng cường sự điều phối và tiếp xúc giữa cơ quan văn hoá chính phủ các nước, khuyến khích các đoàn thể văn hoá nghệ thuật dân gian các nước triển khai sự giao lưu văn hoá đa phương.

Ngoài ra, ASEAN và Trung Quốc còn sẽ hợp tác phát triển thị trường sản phẩm văn hoá, ủng hộ đối phương tổ chức hoaṭ động văn hoá nghệ thuật truyền thống quy cách cao, cùng bảo vệ và mở rộng lễ hội truyền thống dân tộc, khuyến khích và ủng hộ sự giao lưu và hợp tác thể thao.

Chuyên gia vấn đề Đông Nam Á Trác Côn nói, Trung Quốc chủ trương hình thành quan điểm văn minh mới với đặc điểm là tôn trọng tính đa dạng, các nước phải học hỏi lẫn nhau trong đối thoại văn minh cùng tạo dựng thế giới hài hoà trên cơ sở bình đẳng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng cùng tồn tại hài hoà giữa Trung Quốc và ASEAN trong nền văn hoá đa nguyên .