Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-21 14:58:25    
Người Trung Quốc mong hội nhập hơn nữa vào môn đua xe công thức 1

cri

"Chúng tôi phải làm người mở rộng môn đua xe thế giới, thu hút nhiều khách quỵ́ đến tham gia như vậy, đã chứng tỏ sân đua xe quốc tế Thượng Hải có sức thu hút rất độc đáo, đối với tôi, là người mở rộng, tôi nhất định cố gắng đóng vai trò cầu nối, giúp doanh nghiệp nước ngoài đến Trung Quốc."

Trần Mẫn, một nữ phóng viên thể thao báo Tin tức buổi sáng Thượng Hải. Trước khi cuộc đua xe công thức 1 đến Trung Quốc, cô phụ trách môn bóng rổ, từng sang Mỹ phỏng vấn Diêu Minh đang chơi ở giải bóng rổ nhà nghề NBA Mỹ. Song, sau khi lấy tin ở hai giải thưởng lớn Trung Quốc đua xe công thức 1, cô phóng viên thể thao rất chuyên nghiệp này lại cho rằng mình còn chưa phải là phóng viên công thức 1. Cô thậm chí cho rằng, Trung Quốc muốn xuất hiện phóng viên công thức 1 thực thụ, còn phải đợi 5 đến 10 năm nữa, bởi vì công thức 1 là một văn hoá hoàn toàn mới đối với người Trung Quốc. Tuy nói vậy, nhưng cô lại rất mong mình được hội nhập hơn nữa với thế giới công thức 1, theo cô, công thức 1 đã tạo một không gian mở cửa hơn, thách thức hơn đối với phóng viên, cô nói:

"Phóng viên lấy tin về công thức 1 là rất may mắn, có thể vào sân quây của nó, sân quây của công thức 1 là nơi cốt lõi nhất của công thức 1, ở nơi đây có thể nhìn thấy tất cả tay đua và ông chủ đội xe, ví dụ như các nhân vật nổi tiếng như tay đua Đức Xu-mac-hơ, Chủ tịch Công ty quản lý công thức 1 Éc-clê-xtông, bạn có thể nắm bắt mọi cơ hội, trao đổi với họ, tôi cảm thấy đây là một sự thách thức, và sự thách thức này mang đầy niềm vui."

Anh Sở Chấn Vũ, một viên chức Công ty hoá dầu Trung Quốc, nhà tài trợ giải thưởng lớn Trung Quốc đua xe công thức 1, mới đi làm được hai năm. Tại giải thưởng lớn Trung Quốc lần này, anh làm việc tại gian tuyên truyền của Công ty hoá dầu Trung Quốc đặt trong sân đua xe quốc tế Thượng Hải. Đối với anh, đây là cơ hội trời cho, bởi vì anh là người rất thích môn đua xe công thức 1. Anh cho phóng viên biết: "Tôi thích môn công thức 1 đã 10 năm, bởi vì tôi rất thích cơ khí máy móc, nên rất thích môn công thức 1. Nếu không có tiện lợi do công tác mang lại, tôi cũng sẽ bỏ tiền mua vé vào xem."

Những người yêu thích môn đau xe công thức 1 như anh Sở Chấn Vũ, hiện còn chưa nhiều tại Trung Quốc, phần lớn người Trung Quốc hiện nay quan tâm các tay đua công thức 1 như là các ngôi sao vui chơi giải trí, còn thiếu hiểu biết thực sự đối với tinh tuý của môn này. Thế nhưng, nhiệt tình của người hâm mộ Trung Quốc lại là một việc thực tế có thể trông thấy, bằng chứng tốt nhất là sân đua xe quốc tế Thượng Hải đã ngồi đầy khán giả. Mà sự nhiệt tình này, sẽ trở thành lực thúc đẩy Trung Quốc hội nhập hơn nữa vào môn đua xe công thức 1 sau này.


1  2