Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-18 15:49:10    
Câu lạc bộ tuổi trẻ -- Tôi là một người tình nguyện của Hội chợ TQ -- ASEAN

cri

Nghe Online

Rạng sáng ngày 17, Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 6 của Trung Quốc đã hạ cánh thuận lợi. Cả Trung Quốc đều chìm đắm trong bầu không khí rạo rực, vui tươi.

Ngày 19, nhân dân Trung Quốc lại sẽ chứng kiến một tin vui nữa.

Đó là vì Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an sẽ khai mạc vào ngày 19, đây sẽ là mặt bằng giao lưu quan trọng cho các thương gia Trung Quốc và 10 nước A-sê-an.

Hội chợ năm nay đã thu hút nhiều quan chức, thương gia của Trung Quốc và 10 nước A-sê-an tới tham dự.

Không những thế, hội chợ này còn thu hút đông đảo các nhà báo tới đưa tin về sự kiện long trọng này, trong đó có Ban Việt Ngữ Đài phát thành quốc tế Trung Quốc.

Các chị Yến Hoa, Ngọc Ánh và Lệ Quyền hiện đã có mặt tại Quảng Tây để chuẩn bị chương trình tường thuật tại chỗ.

Rất Hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình phát thanh trực tuyến ngày 19 trên mạng In-tơ-nét của đài chúng tôi.

Ngoài ra, hội chợ lần này đã thu hút hơn 1700 sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Quảng Tây tham gia.

Họ là người tình nguyện của hội chợ lần này. Các bạn trẻ này đã đóng vai trò không thể thiếu trong hội chợ lần này.

Mẫn Linh gọi điện cho một người tình nguyện.

Mẫn Linh?ML?: Trước hết xin bạn tự giới thiệu ?

Người tình nguyện?NTN?: Tôi lên là Lý Thái Văn, sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Việt của Học viện Dân tộc Quảng Tây.

ML:Tại sao bạn muốn làm người tình nguyện của Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an? Đây là lần thứ mấy mà bạn làm người tình nguyện của Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an?

NTN: Bởi vì đây là một dịp rất tốt để cho chúng tôi nâng cao trình độ các chuyên ngành. Các bạn của tôi đều tích cực tham gia đăng ký làm người tình nguyện. Đây là lần đầu tiên tôi làm người tình nguyện của Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an.

ML: Họ chủ yếu học về những chuyên ngành gì?

NTN: Họ chủ yếu học về các chuyên ngành ngoại ngữ như tiếng Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a v.v.

ML: Là người tình nguyện của Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an cần phù hợp với những tiêu chuẩn gì?

NTN: Trước khi được phép làm người tình nguyện của Hội chợ Trung Quốc A-sê-an, phải tham gia một cuộc thi, ngoài ra còn phải phù hợp với tiêu chuẩn ngoại ngữ, nếu không phải học về ngoại ngữ thì còn phải phù hợp với tiêu chuẩn chiều cao v.v.

ML: Những người tình nguyện này phải làm những công việc gì tại Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an?

NTN: Chủ yếu là giữ gìn trật tự, phiên dịch, hướng dẫn các thương gia tới gia hàng v.v.

ML: Làm người tình nguyện của Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an có lễ ảnh hưởng tới việc học của các bạn, thế nhà trường của bạn sẽ sắp xếp như thế nào?

NTN: Vì khoa ngoại ngữ trường tôi có tới hơn 500 người làm người tình nguyện của Hội chợ Trung Quốc-A-sê-an, nên nhà trưởng cho các sinh viên khoa ngoại ngữ được nghỉ một tuần.

Với đặc điểm năng động, nhiệt tình, những người tình nguyện này sẽ khiến cho hội chợ Trung Quốc-A-sê-an lần thứ 2 càng thêm tươi sáng hơn.