Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-17 16:56:12    
Chuyến bay của tàu vũ trụ có người lái thứ 2 của Trung Quốc thu được thành công tốt đẹp

cri

Nghe Online

CRI : sau 5 ngày bay, tàu Thần Châu 6, con tàu vũ trụ do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu chế tạo và chở hai nhà du hành vũ trụ đã hạ cánh thuận lợi xuống khu vự dự định vào rạng sáng 17 giờ Bắc Kinh, tình hình sức khoẻ của hai nhà du hành vũ trụ rất tốt. Tổng chỉ huy Công trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc Trần Bỉnh Đức tuyên bố chuyếh bay của tàu vũ trụ có người lái thứ 2 của Trung Quốc thu được thành công tốt đẹp. Tại cuộc họp báo của Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra sáng 17, một quan chức lĩnh vực hàng không vũ trụ Trung Quốc cho biết, dự kiến vào khoảng năm 2007 Trung Quốc sẽ thực hiện các nhà du hành đi bộ ra ngoài vũ trụ.

Vào hồi 4 giờ 33 phút sáng 17, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 6 đã hạ cánh thuận lợi xuống khu vực dự định ở Khu tự trị Nội Mông miền bắc Trung Quốc, hai nhà du hành vũ trụ Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng trở về an toàn. Tại nơi hạ cánh của con tàu, hàng trăm cán bộ nhân viên tìm kiếm cứu trợ và phóng viên đã tận mắt chứng kiến hai nhà du hành vũ trụ trở về.

Khi trông thấy hai nhà du hành vũ trụ Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng đi ra khỏi khoang tàu, mọi người đều cất lên tiếng hoan hô nông nhiệt. Mặc dù đã bay trong vũ trụ 5 ngày, nhưng hai nhà du hành vẫn tươi cười rạng rỡ và giơ tay chào mọi người. Sau đó tiến hành kiểm tra y học cho thấy tình hình sức khoẻ của hai nhà du hành rất tốt, các chỉ tiêu sinh lý đều bình thường.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã tới Trung tâm kiểm soát bay vũ trụ Bắc Kinh xem quá trình hạ cánh của tàu Thần Châu 6. Sau khi con tàu trở về an toàn, chủ tịch Ngô Bang Quốc đã thay mặt Trung ương đảng, Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương Trung Quốc đọc bức điện chúc mừng.

"Chuyến bay của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 6 thành công đã đánh dấu Trung Quốc lại thu được một thắng lợi trọng đại có ý nghĩa cột mốc trong phát triển kỹ thuật hàng không vũ trụ có người lái và thí nghiệm vũ trụ có sự tham gia của con người".

Bức điện mừng còn bày tỏ Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật hàng không vũ trụ có người lái, tích cực khai thác tài nguyên vũ trụ gây hạnh phúc cho con người.

Khi nghe đài biết tin tàu Thần Châu 6 hạ cánh thuận lợi, anh Cập Quang Huy đến từ tỉnh Sơn Đông đang chờ xem lễ kéo cờ ở Quảng trường Thiên An Môn nói:

"Tàu Thần Châu 6 thu được thành công và những tiến bộ thay đổi từng ngày của đất nước đã khiến chúng tôi tràn đầy hy vọng và niềm tin, mong đất nước ngày càng phát triển, thực lực kinh tế, khoa học-kỹ thuật ngày càng mạnh, tiếng tăm trên trường quốc tế ngày càng lớn".

Công trình hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc được bắt đầu từ mười mấy năm trước, hai năm trước đã lần đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. Tàu Thần Châu 6 lần này được phóng vào 9 giờ sáng ngày 12 giờ Bắc Kinh, bày 77 vòng quanh trái đất trong 5 ngày, lần đầu tiên thực hiện nhiều người và bay trong nhiều ngày. Ngoài ra, nhà du hành vũ trụ trên tàu Thần Châu 5 chỉ hoạt động trong khoang trở về, nhưng các nhà du hành trên tàu Thần Châu 6 lần này đã đi vào khoang qũi đạo, tiến hành các thí nghiệm khoa học vũ trụ có sự tham gia của con người. Bên cạnh đó còn tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học vật liệu, v.v, đồng thời đã thu được thành quả bước đầu.

Về mục tiêu phát triển Công trình hàng không vũ trụ có người lái, Phó chủ nhiệm Văn phòng Công trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc Đường Hiền Minh phát biểu tại cuộc họp báo của Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc sáng 17 rằng: Công trình này được chia làm ba bước. Ông cho biết: dự kiến Trung Quốc sẽ thực hiện các nhà du hành đi bộ ra ngoài vũ trụ vào khoảng năm 2007. Ông nói:

"Với tiêu chí là tàu Thần Châu 6 hôm nay, Trung Quốc đã hoàn thành tốt đẹp bước thứ nhất. Nhiệm vụ chủ yếu trong bước thứ 2 là phải đột phá công nghệ các nhà du hành ra hoạt động ở ngoài khoang tàu, sau đó đột phá công nghệ tiếp nối trên qũi đạo của các tàu vũ trụ, đồng thời triển khai các thí nghiệm khoa học vũ trụ và ứng dụng liên quan".

Ông Đường Hiền Minh còn nhấnmạnh các thí nghiệm khoa học vũ trụ có người lái của Trung Quốc hoàn toàn là vì mục đích hoà bình.