Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-14 09:47:04    
Tàu vũ trụ "Thần Châu 6" có 12 đặc điểm mới

cri

Nghe Online

Sáng ngày 12, tàu vũ trụ có người lái thứ 2—"Thần Châu 6" của TQ phóng thành công tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Đây lại là một thành tựu lớn lao của dân tộc Trung Hoa tiếp sau phóng thành công tàu vũ trụ "Thần Châu 5". Vậy so với "Thần Châu 5" hai năm trước, tàu vũ trụ có người lái "Thần Châu 6" mang ý nghĩa đột phá có những khác nhau gì?

Tổng thiết kế sư cho biết tàu "Thần Châu 6" có 12 đặc điểm mới:

Một là, từ 1 nhà du hành đến 2 nhà du hành. "Thần Châu 5" chỉ có một nhà du hành vũ trụ là Dương Lợi Vĩ, còn "Thần Châu 6" có hai nhà du hành vũ trụ là Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng.

Hai là, từ bay 1 ngày đến bay trong nhiều ngày. "Thần Châu 5" chỉ bay 21 tiếng đồng hộ, vòng quanh trái đất 14 lần với tổng chiều dài 600 nghìn ki-lô-mét. Còn tàu "Thần Châu 6" sẽ bay nhiều ngày trên quĩ đạo, số vòng và chiều dài tất sẽ tăng lên rất nhiều, hai nhà du hành vũ trụ Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng sẽ trở thành người TQ bay xa nhất.

Ba là, từ 1 khoang đến nhiều khoang. Trong quá trình bay của "Thần Châu 5", nhà du hành Dương Lợi Vĩ chỉ ở trong khoang trở về và không tiến hành thao tác thí nghiệm khoa học vũ trụ. Nhưng lần này hai nhà du hành vũ trụ không những phải từ khoang trở về đi vào khoang quĩ đạo ăn và ngủ, mà còn phải tiến hành công tác thí nghiệm khoa học vũ trụ. Đây là lần đầu tiên TQ tiến hành thí nghiệm khoa học vũ trụ có sự tham gia của con người.

Bốn là, quần áo của nhà du hành. Trong quá trình bay của tàu "Thần Châu 5", Dương lợi Vĩ luôn luôn mặc quần áo du hành, nhưng lần này hai nhà du hành sẽ cởi bộ quần áo du hành đi vào khoang quĩ đạo.

Năm là, thực phẩm của nhà du hành. Trong 21 tiếng đồng hộ bay của "Thần Châu 5", nhà du hành Dương Lợi Vĩ chỉ ăn ít bánh Trung Thu và uống nước khoáng, lần này hai nhà du hành có thể ăn cơm và các món ăn nóng. Trên tàu "Thần Châu 5" chuẩn bị mười mấy loại thực phẩm, nhưng lần này có hơn 50 loại. Ngoại ra, hai nhà du hành của "Thần Châu 6" lần này còn có thể uống cà phê hoặc trà xanh v.v.. trong khi ăn cơm.

Sáu là, việc ngủ của nhà du hành. Lần trước nhà du hành Dương Lợi Vĩ chĩ ngủ hai lần trên ghế ngồi, trong đó ngủ say nửa tiếng .Lần này thời gian ngủ của hai nhà du hành tăng lên nhiều, hơn nữa còn sẽ sử dụng túi ngủ vũ trụ.

Bẩy là, vấn đề đi nhà vệ sinh của nhà du hành. Lần trước Dương Lợi Vĩ không đi nhà vệ sinh trong vũ trụ, nhưng trên tàu "Thần Châu 6" lần này đã lắp thiết bị thu hồi đại tiểu tiện.

Tám là, tàu vũ trụ càng dễ chịu hơn. Vì hai nhà du hành phải bay nhiều ngày, "Thần Châu 6" lần đầu tiên khởi động hệ thống kiểm soát môi trường và bảo đảm sự sống.

Chín là, tên lửa đẩy càng an toàn hơn. So với tên lửa đẩy lần thước, tên lửa "Trường chinh 2 F" dùng để phóng tàu "Thần Châu 6" có 75 thay đổi công nghệ, càng an toàn và dễ chịu hơn, có chức năng nhiều hơn.

Mười là, lần điầu tiên khời động bãi hạ cánh phụ. Hệ thống hạ cánh có điểm khác lớn nhất so với "Thần Châu 5" là lần này khởi động toàn diện bãi hạ cánh phụ ở gần trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Mười một là, công nghệ phóng càng chín chắn hơn. Ngày 6 tháng 7, ngày 2 tháng 8, ngày 29 tháng 8 và ngày 12 tháng 10, cả thảy phóng thành công 3 quả vệ tinh và 1 tàu vũ trụ trong vòng ba tháng, đã lập kỷ lục về số lần phóng nhiều của trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Mười hai là, đội ngũ cán bộ hàng không vũ trụ càng trẻ hơn. Trong số các nhà thiết kế trưởng của các hệ thống của tàu "Thần Châu 6", xuất hiện nhiều gương mặt trẻ ở độ tuổi mới ngoài bốn mươi. Độ tuổi bình quân các nhà tổng chỉ huy và tổng thiết kế sư của 7 hệ thống lớn của tàu "Thần Châu 5" là 53,6 tuổi, nhưng của tàu "Thần Châu 6" chỉ có 48,7 tuổi.