Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-12 09:30:08    
Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền—Cảng hàng không vũ trụ số một của Trung Quốc

Xin Hua
Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền được xây dựng vào tháng 10-1958, là trung tâm phóng tên lửa và vệ tinh tổng hợp có qui mô lớn nhất và được xây dựng sớm nhất, cũng là bãi phóng hàng không vũ trụ có người lái duy nhất của Trung Quốc.

Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ như chỉ huy khu bãi phóng, thử nghiệm tên lửa, tiếp nhiên liệu, phóng, kiểm tra liên hợp tàu, người, tên lửa, sự tiếp nối và vận hành tổng thể của bệ phóng với tên lửa, cung cấp sự đảm bảo về khí tượng, đo đạc và kỹ thuật cho bãi phóng, đồng thời di dời và thoát hiểm cho phi công vũ trụ trước khi phóng trong tình hình khẩn cấp trong nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ có người lái.

Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền có nhiệt độ bình quân năm là 8,7 độ C, độ ẩm tương đối 35—55 o/o, quanh năm ít mưa khô hạn, mùa xuân và mùa thu ngắn, mùa đông và mùa hè dài, quanh năm bốn mùa đẹp trời, ít mây, thời gian có ánh nắng dài, đời sống tương đối gian nan, nhưng có điều kiện môi trường tự nhiên tốt đẹp cho việc phóng tàu vũ trụ.

Trong hơn 40 năm qua, Trung tâm đã xây dựng lên các cơ sở phóng tổng hợp tương đối hoàn thiện, và có một đội ngũ cán bộ khoa học hùng hậu. Cả thảy đã phóng 37 vệ tinh, lập 10 kỷ lục trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Trong 23 bãi phóng trên thế giới, Trung tâm phóng vệ tinh tửu Tuyền Trung Quốc cùng với bãi phóng Bai-cô-nua Nga và Trung tâm hàng không vũ trụ Ken-nơ-đi Mỹ là 3 trung tâm có thể phóng tàu vũ trụ có người lái.

Ông Trương Dục Lâm, Chỉ huy trưởng hệ thống bãi phóng dự án tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc cho biết tàu Thần Châu 5 phóng thành công đã chứng minh bãi phóng tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc đã trở thành một trong những bãi phóng tân tiến nhất trên thế giới, có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng trạm vũ trụ trong tương lai.

Ông nói Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền áp dụng mô hình lắp ráp đứng, thử nghiệm đứng, di dời đứng và kiểm soát tự động từ xa. Đây là mô hình tân tiến nhất trên thế giới hiện nay. Ông nói do tên lửa và tàu vũ trụ thực hiện lắp ráp đứng, thử nghiệm đứng trong nhà xưởng, nên sau 3 ngày tên lửa và tàu vũ trụ được đưa tới bãi phóng là có thể phóng, một tuần có thể thực hiện hai cuộc phóng, đáp ứng nhu cầu thử nghiệp tiếp nối của trạm vũ trụ trong tương lai.