Theo tin Tân hoa xã , chắc nhiều người tỉ mỉ đã phát hiện , chính trong mùa thu hai năm về trước , TQ đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái mang tên 'Thần Châu 5' . Năm nay , TQ lại phóng tàu vũ trụ có người lái 'Thần Châu 6' vào mùa thu , chẳng lẽ đây là điều tình cờ ? Thực ra đây không phải là tình cờ , mà là do điều kiện mùa thu thích hợp cho việc phóng tàu vũ trụ có người lái ở TQ .
Lựa chọn thời gian phóng tàu vũ trụ , phải xem xét đến các nhân tố liệu có ảnh hưởng tới việc phóng tàu vũ trụ hay không , trong đó điều kiện khí tượng là nhân tố quyết định trực tiếp nhất và then chốt nhất .
Sau khi phóng lên vũ trụ , mạng lưới điều khiển và theo dõi phải tiến hành việc quan trắc và quản lý đối với tàu vũ trụ . Mạng lưới này gồm nhiều trạm quan trắc và theo dõi trên mặt đất và 4 tàu quan trắc mang tên Viễn Vọng . 4 tàu quan trắc đó là tàu 'Viễn Vọng ' số 1 và 'ViễnVọng ' số 2 trên Thái Bình Dương , tàu 'Viễn Vọng ' số 4 trên Ấn Độ Dương và 'Viễn Vọng ' số 3 trên Đại Tây Dương . Trong đó , 3 tàu quan trắc đều ở Nam Bán Cầu trên vĩ độ tương đối cao .
Thời tiết ở Nam Bán Cầu hoàn toàn trái ngược với thời tiết của TQ . Mùa xuân và mùa hè của TQ là mùa thu và mùa đông của Nam Bán Cầu , tiết trời mỗi ngày một xấu đi , cho dù hàng hải bình thường cũng khó mà đảm bảo an toàn , nếu thi hành nhiệm vụ quan trắc trên biển càng là điều không thể thực hiện được , vì vậy không thích hợp cho việc phóng tàu vũ trụ . Trái lại , mùa thu và mùa đông của TQ lại là mùa xuân và mùa hè ở Nam Bán Cầu , tiết trời mỗi ngày một tốt đẹp , rất tiện cho việc hàng hải và thi hành nhiệm vụ quan trắc . Chính vì thế , việc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 1 đến Thần Châu 5 của TQ đều lựa chọn mùa thu và mùa đông trái mùa với Nam Bán Cầu .
1 2