Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-11 17:10:43    
Tuổi thọ bình quân của người Bắc Kinh đứng đầu Trung Quốc

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Việc phát triển đô thị quốc tế Bắc Kinh gần đây công bố bản báo cáo "Chất lượng đời sống thành thị Trung Quốc" cho thấy tuổi thọ bình quân của người dân nội thành Bắc Kinh là 79,6 tuổi, tăng 26,8 tuổi so với 52,8 tuổi thời kỳ đầu thành lập nước Trung Hoa, xếp hàng đầu cả nước.

Được biết, tuổi thọ bình quân là sự phản ánh tổng hợp về tình hình sức khoẻ của một thành phố, vừa phản ánh lên sự tiến bộ xã hội, kinh tế, cũng phản ánh lên sự phát triển của y tế chăm sóc sức khoẻ, đồng thời từ một khía cạnh còn phản ánh lên tình hình dinh dưỡng và chất lượng đời sống của mọi người được cải thiện.

Giám đốc Viện phát triển đô thị Quốc tế Bắc Kinh, giáo sư Liên Ngọc Minh trả lời phỏng vấn nói, tuổi thọ bình quân của người Bắc Kinh được tăng lên chủ yếu là do hai nhân tố: một là các cơ sở y tế chăm sóc sức khoẻ của Bắc Kinh tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới. Hiện nay Bắc Kinh có 998 bệnh viện lớn nhỏ với 110 nghìn cán bộ y tế, bình quân có 4,2 bác sĩ trên một nghìn dân, đây là nền tảng để nâng cao tuổi thọ của người dân Bắc Kinh. Hai là các chế độ bảo đảm xã hội như dưỡng lão, y tế, tai nạn lao động...của Bắc Kinh được đẩy mạnh, là sự bảo đảm quan trọng cho sức khoẻ của người dân. Được biết, việc thực thi bảo hiểm dưỡng lão và chế độ y tế hợp tác ở nông thôn đã khiến điều kiện chăm sóc sức khoẻ của người dân ngoại thành Bắc Kinh không ngừng được cải thiện.

Thu nhập của người dân không ngừng tăng lên đã thúc đẩy trực tiếp chất lượng đời sống được nâng cao. Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của người dân thành phố Bắc Kinh là 11.698.9 nhân dân tệ, tăng 12,6 o/o so với cùng kỳ.

Cùng với Thế vận hội 2008 đến gần, số người tham gia các hoạt động thể thao ngày càng nhiều. Tập luyện thể thao đã trở thành một phương thức sinh hoạt của người dân Bắc Kinh. Tính đến cuối năm 2003, Bắc Kinh có 3.811 cơ sở tập luyện thể thao của khu phố, thị trấn, cộng đồng dân cư.

Môi trường được cải thiện đã cung cấp một môi trường sống tốt đẹp cho người dân. Những năm gần đây, việc xây dựng xanh hóa của Bắc Kinh phát triển nhanh, tính đến năm 2004 diện tích xanh hóa đạt tới 840 nghìn ha, tăng 140 nghìn ha so với 5 năm trước. Tỷ lệ tán cây che phủ đạt 35,47 o/o, tăng 4,82 o/o so với 5 năm trước.

Hiện nay xanh hoá của Bắc Kinh bắt đầu phát triển lên không trung, chỉ số không khí tốt từng bước được nâng cao.