Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-11 17:03:35    
Câu lạc bộ tuổi trẻ--Ngày 1-10 chúng tôi đi xem lễ kéo cờ trên Quảng Trường Thiên An Môn

cri

Nghe Online

Mồng 1 tháng 10 vừa qua là Ngày Quốc khánh lần thứ 56 của Trung Quốc, hơn thế nữa, năm nay là kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc và chống phát-xít của thế giới thắng lợi tròn 60 năm.

Mồng 1 tháng 10 là Ngày Quốc khánh Trung Quốc, hằng năm cứ vào dịp này, thành phố Bắc Kinh lại tiếp đón rất nhiều du khách đến từ khắp nơi Trung Quốc, trong đó có nhiều học sinh sinh viên, họ tới xem lễ kéo cờ trên Quảng trường Thiên An Môn.

Lễ kéo cờ diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn cũng là một trong những hoạt động giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh sinh viên Trung Quốc.

Quốc ca TQ thôi thúc mọi người tiến lên.

Ngày 1 tháng 10 của 56 năm trước, Cờ đỏ năm sao của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần đầu tiên phấp phới trên Quảng trường Thiên An Môn.

Mỗi lần đều có cảm nhận khác nhau, nhưng lần nào cũng đều rất xúc động.

Thế Lễ kéo cờ trên Quảng trường Thiên An Môn vào Ngày Quốc Khánh có gì đặc biệt không?

Ngày 1 tháng 10 là Ngày Quốc khánh Trung Quốc, bởi vậy lễ kéo cờ vào ngày hôm đó rất long trọng.

Hôm đó đội quân nhạc sẽ cử hành Quốc thiều Trung Quốc tại hiện trường, còn bình thường chỉ có những ngày lễ quan trọng và ngày đầu tiên hằng tháng mới cử hành quốc thiều, còn ngày khác chỉ thả băng ghi âm thôi.

Lễ kéo cờ trên Quảng trường Thiên An Môn thường là từ sáng tinh mơ, Quốc kỳ được kéo lên cùng lúc với mặt trời mọc, có nghĩa là Trung Quốc vươn lên như mặt trời buổi ban mai.

Trước khi bắt đầu lễ kéo cờ, đội danh dự gồm 36 chiến sĩ sẽ hộ tống Quốc kỳ từ Cố Cung Bắc Kinh, xuyên qua đường Trường An, tới Quảng trường Thiên An Môn.

Cột cờ ở phía bắc Quảng trường, lễ kéo cờ kéo dài 2 phút 7 giây. Vì mặt trời nhô khỏi đường chân trời phải mất 2 phút 7 giây mà.

Xem lễ kéo cờ trên Quảng trường Thiên An Môn trong ngày Quốc khánh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sinh viên năm thứ nhất vừa theo học tại Bắc Kinh nhỉ, bởi vì sau khi xem lễ kéo cờ có thể gợi lên tinh thần yêu nước, và động viên mình cố gắng học tập trong sau này.

Quảng trường Thiên An Môn thường hội thụ rất nhiều sinh viên năm thứ nhất.

Điều thú vị hơn là nhiều sinh viên năm thứ nhất hay rủ một số bạn thân, mang theo thức ăn và quần áo chống gió, kéo nhau ra Quảng trường Thiên An Môn để xem lễ kéo cờ.

Đó là vì nhà trường của họ thường cách xa với Quảng trường, sáng tinh mơ lại không có xe buýt, nên họ thường phải ra Quảng trường vào tối 30 tháng 9, rồi ở lại một đem tại đó. Họ làm như vậy chủ yếu là muốn chiếm một vị trí tốt để xem rõ lễ kéo cờ mà, vì hôm đó đông người lắm cơ. Lớp trẻ thì luôn có tình cảm nồng nàn.