|
Tàu vũ trụ Thần Châu-6 gồm ba phần khoang đẩy lên, khoang trở về và khoang quỹ đạo, nó là tàu vũ trụ đường kính lớn nhất trên thế giới hiện nay, có thể chở ba nhà du hành vũ trụ. Tàu vũ trụ không những là phương tiện đi lại giữa khoảng không vũ trụ với Mặt Đất của nhà du hành vũ trụ, còn có thể tiến hành quan trắc đối với Mặt Đất và thực nghiệm khoa học. Sau khi nhà du hành vũ trụ đáp khoang trở về trở về Mặt Đất, khoang quỹ đạo của tàu vũ trụ có thể tiếp tục ở lại khoảng không vũ trụ làm việc hơn nửa năm. Được biết, tên lửa mang Trường Chinh-2F dùng để phóng tàu Thần Châu-6 lần này có khối lượng cất cánh là 479,8 tấn, toàn bộ chiều dài là 58,3 mét, là tên lửa khối lượng lớn nhất, dài nhất, cấu tạo phức tạp nhất của Trung Quốc hiện nay.
Việc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-6 lần này là lần thứ hai Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người điều khiển tiếp sau nhà du hành vũ trụ Trung Quốc Dương Lợi Vĩ ngồi tàu vũ trụ Thần Châu-5 bay 21 tiếng đồng hồ trên khoảng không vũ trụ vào hai năm trước. Vừa qua, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Phó tổng chỉ huy Chương trình hàng không vũ trụ có người điều khiển Trung Quốc Hồ Thế Tường nói, hiện nay Trung Quốc là nước thứ ba độc lập nắm được kỹ thuật hàng không vũ trụ có người điều khiển tiếp sau Mỹ và Nga, chương trình hàng không vũ trụ có người điều khiển Trung Quốc tuy cất bước khá muộn, nhưng có ý nghĩa quan trọng về mặt thúc đẩy kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển.
"Chương trình hàng không vũ trụ có người điều khiển có ý nghĩa rất lớn về nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, là tiêu chí sức mạnh tổng hợp của một nước. Chương trình này đã đóng vai trò đầu tàu đối với rất nhiều ngành, ví dụ, chương trình hàng không vũ trụ có người điều khiển có nhiều yêu cầu khoa học kỹ thuật cao, thực thi chương trình này đều đã đóng vai trò thúc đẩy đối với các lĩnh vực khoa học cùng các ngành nghề sản xuất." 1 2
|