Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-10 09:35:31    
Hội chợ TQ--A-se-an trở thành mặt bằng hữu hiệu về hợp tác kinh tế khu vực

cri

Nghe Online

Hội chợ TQ--A-se-an lần thứ hai sẽ tổ chức vào ngày 19 đến 22 tháng 10 tại thành phố Nam Ninh thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài về hội chợ TQ--A-se-an lần thứ hai.

Khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an đang được xây dựng là khu mậu dịch tự do lớn nhất châu Á và thứ ba thế giới. Việc tổ chức hội chợ TQ—A-se-an, là một biện pháp cụ thể do chính phủ TQ và 10 nước A-se-an áp dụng nhằm xúc tiến hợp tác kinh tế lẫn nhau, tăng nhanh tiến trình xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an. Ông Trịnh Quân Kiến, phó thị trưởng thành phố Nam Ninh tổ chức hội chợ cho biết:

"Hội chợ TQ—A-se-an là mặt bằng quan trọng hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ và các nước A-se-an, là máy tăng tốc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương. Cùng với việc tăng nhanh tiến trình xây dựng khu mậu dic̣h tự do TQ—A-se-an, giới doanh nghiệp song phương thông qua hội chợ, sẽ có càng nhiều cơ hội đi vào thị trường đối phương, sẽ được hưởng lợi càng đầy đủ từ việc tự do mậu dịch và đầu tư tiện lợi."

Khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an hoàn thành vào năm 2010 sẽ trở thành khu mậu dịch tự do lớn nhất châu Á với 1,8 tỷ người tiêu dùng, tổng kim ngạch mậu dịch vượt quá 2 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tư liệu của ban quản lý hội chợ TQ—A-se-an cho biết, từ năm 2002 TQ và các nước A-se-an khởi động khu mậu dịch tự do đến nay, chỉ trong thời gian hai năm, kim ngạch mậu dịch song phương đã tăng 50 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch mậu dịch song phương giữa TQ và các nước A-se-an tăng 25%, các nước A-se-an cũng trở thành bạn thương mại lớn thứ 4 của TQ. Ông Phó Tự ứng, trợ lý bộ trưởng Bộ thương mại TQ nói:

"Từ năm 2002 đến 2004, kim ngạch mậu dịch song phương TQ—A-se-an bình quân mỗi năm tăng 38,8%. Năm ngoái, kim ngạch mậu dịch song phương TQ—A-se-an đạt 105,9 tỷ đô la Mỹ, thực hiện trước thời hạn một năm mục tiêu nâng kim ngạch mậu dịch song phương vượt 100 tỷ đô la Mỹ."

Để tăng nhanh tiến trình xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an, từ ngày 20 tháng 7 năm nay, kế hoạch giảm thuế quan trong khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an đã bắt đầu thực thi, 7 nghìn loại sản phẩm của hai bên đã giảm thuế quan với mức lớn. Việc thực thi kế hoạch này đã khiến "Bậc cửa mậu dịch" giữa TQ và A-se-an hạ thấp đi rất nhiều. Ông Phó Tự Ứng, trợ lý bộ trưởng Bộ thương mại nói:

"Việc thực thi kế hoạch giảm thuế của khu mậu dịch tự do TQ--A-se-an, đánh dấu việc xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an đi vào giai đoạn thực thi mang tính toàn diện và thực tế."

Năm ngoái, hội chợ TQ—A-se-an lần thứ nhất đã tổ chức tại Nam Ninh Quảng Tây là một hội chợ long trọng với quy mô lớn nhất giữa TQ và các nước A-se-an, là bước đi đầu tiên về việc xây dựng quan hệ mậu dịch càng gắn bó hơn trong khu vực các nước A-se-an và Đông Á. Hội chợ với tôn chỉ "Xúc tiến việc xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an, cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển". Ngay từ đầu đã thể hiện đầy đủ lợi ích và nhu cầu phát triển chung của 11 nước. Hội chợ lấy hai bên cùng có lợi làm nguyên tắc, lấy hợp tác mậu dịch tự do làm trọng điểm, mở cửa với giới thương mại toàn cầu, là một hội chợ quốc tế mang tính tổng hợp, đã cung cấp mặt bằng hữu hiệu hợp tác lâu dài giữa TQ—A-se-an.

Thị phần to lớn và càng nhiều cơ hội thương mại do khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an chỉ đứng sau khu mậu dịch tự do Bắc Mỹ và liên minh châu Âu mang đến đã thu hút các thương gia đến từ các nơi TQ và A-se-an cũng như các nước trên thế giới nô nức tham gia hội chợ. Ông Trịnh Quân Kiến, phó thị trưởng thành phố Nam Ninh cho biết, ông nói:

"Hội chợ TQ—A-se-an lần thứ nhất có 1505 nhà doanh nghiệp tham gia, hơn 20 nghìn thương gia đến dự hội chợ, kim ngạch giao dịch đạt 1 tỷ 84 triệu đô la Mỹ, có 129 dự án hợp tác đầu tư nước ngoại với tổng kim ngạch hợp đồng 4 tỷ 978 triệu đô la Mỹ."

Con số trên đây cho thấy, hội chợ TQ—A-se-an đã thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa các doanh nghiệp TQ và A-se-an đi vào chiều sâu và thiết thực, phát triển lên mức độ càng cao hơn. Trong hội nghị cấp cao TQ và A-se-an lần thứ 8, các nhà lãnh đạo A-se-an đã bày tỏ chúc mừng về việc tổ chức thành công hội chợ lần thứ nhất, và đã ghi vào tuyên bố chung chủ tịch sau hội nghị. Thành quả rực rỡ của hội chơ TQ—A-se-an khiến lãnh đạo các nước A-se-an mong đời tham gia hội chợ TQ—A-se-an lần thứ hai.

 Tháng 7 năm nay, trong thời gian hội nghị cấp cao hợp tác kinh tế khu vực tiểu vùng sông Mê-công mở rộng lần thứ hai tổ chức tại thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam, thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải, thủ tướng Thái Lan Thặc xỉn, thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen, thủ tướng Lào Bun Nhăng và thủ tướng Mi-an-ma Xô-uyn đã lần lượt bày tỏ sẽ cử đoàn đại biểu cấp cao tham gia hội chợ, và ủng hộ càng nhiều thương gia đến tham gia và dự hội chợ.

Sau khi kế hoạch giảm thuế quan trong khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an khởi động, hội chợ TQ—A-se-an lần thứ hai sắp tổ chức sẽ trở thành mặt bằng giao dịch tối ưu của các sản phẩm giảm thuế trong khu vực, hội chợ đã nâng cao nhiệt tình tham gia hội chợ của các doanh nghiệp nổi tiếng TQ và A-se-an cũng như các nước trên thế giới, năm nay các thương gia tham gia hội chợ sẽ vượt năm ngoái với mức lớn. Ông Trịnh Quân Kiến, phó thị trưởng thành phố Nam Ninh nói:

"Hiện nay, đã có hơn 3 nghìn nhà mua sắm đến từ các nước A-se-an, Nhật và Hàn Quốc bày tỏ sẽ tham gia hội chợ, gồm hơn 700 dự án đầu tư của các nước A-se-an, trong đó có 100 dự án của In-đô-nê-xi-a, 138 của VN, 12 của Bru-nây, 12 của Cam-pu-chia, 69 của của Phi-líp-pin và 6 của Ma-lai-xi-a."

Hội chợ TQ—A-se-an bao gồm nhiều ý nghĩa sâu sắc như ngoài giao, kinh tế và văn hóa v,v, là cửa sổ quan trọng để trình bày và phản ánh thành quả xây dựng khu mậu dịch tự do TQ—A-se-an. Trải qua sự thành công trong hội chợ lần thứ nhất, tuy các nước A-se-an, giới thương gia và phía tổ chức Quảng Tây TQ có sự mong đợi khác nhau về việc tổ chức hội chợ TQ—A-se-an lần thứ hai, nhưng mong muốn và lòng tin của TQ và các nước A-se-an về thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại châu Á cũng như sự phát triển chung của khu vực là nhất trí.