Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-07 14:54:24    
Triển vọng hội chợ Trung Quốc--ASEAN lần thứ hai

cri

Nghe Online

Theo đề nghị của thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo, tháng 11 năm ngoái, hội chợ TQ-ASEAN lần thứ nhất tổ chức tại Nam Ninh thành phố tươi đẹp của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây TQ và thu được thành công tốt đẹp. Đây là hội chợ quy cách cao nhất giữa TQ và các nước ASEAN, cũng là hội chợ quy mô nhất đầu tiên kể từ khi khởi động chính thức cuộc đàm phán khu mậu dịch tự do TQ-ASEAN từ tháng 11 năm 2002. Hội chợ không những đẩy mạnh xây dựng khu mậu dịch tự do TQ-ASEAN, mà còn thông qua hội chợ khiến TQ và các nước ASEAN cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển.

Hội chợ TQ-ASEAN lần thứ hai sẽ tiếp tục tổ chức tại thành phố Nam Ninh từ ngày 19—22 tháng này. Ban thư ký hội chợ TQ-ASEAN cho biết, hiện nay, công tác kêu gọi tham gia hội chợ đã hoàn thành, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hăng hái đăng ký tham gia hội chợ lần này. Hội chợ năm nay cả thảy sắp xếp 3500 gian triển lãm tiêu chuẩn quốc tế, tăng 1000 gian so với hội chợ lần trước. Nội dung chính của hội chợ TQ-ASEAN là thương mại hành hoá, hợp tác đầu tư, thương mại dịch vụ, diễn đàn cấp cao, giao lưu văn hoá v.v... So với lần trước , hội chợ năm nay có những đặc điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, đưa ra hoạt động "Quảng bá đặc biệt thành phố hấp dẫn", giới thiệu thành phố tươi đẹp của TQ và các nước ASEAN. Các nước chọn ra một thành phố hoặc khu vực thay mặt nước mình tham gia triển lãm. Thông qua thể hiện hình tượng thành phố, khiến sự giao lưu giữa TQ và ASEAN từ bình diện quốc gia mở rộng tới sự giao lưu giữa các thành phố. Thứ 2, ra sức cải tiến dịch vụ đồng bộ, bảo đảm dịch vụ càng hoàn thiện hơn. Ví dụ, trong thời gian hội chợ, sẽ khai thông các đường bay thuê bao lâm thời từ các nước ASEAN bay thẳng tới Nam Ninh. Thư 3, làm tốt công tác trù bị của hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư TQ-ASEAN.Chủ đề hội nghị cấp cao lần này là TQ và ASEAN: mở cửa và khai thác thị trường.

Từ ngày 19—22 tháng này, 11 thành phố tiêu biểu của TQ và 10 nước ASEAN sẽ xuất hiện tại hội chợ TQ-ASEAN lần thứ 2 năm nay, đến lúc đó, các quý khách sẽ thưởng thức phong thái hấp dẫn của những thành phố tươi đẹp này. Hiện nay, TQ và 10 nước ASEAN đã xác định "thành phố hấp dẫn" của mình, lần lượt là: Bắc Kinh thủ đô TQ, Hà Nội thủ đô VN, Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan của Bru-nây, Xiêm-riệp của Cam-pu-chia, Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a, Luông-pha Băng của Lào, Pê-nang của Ma-lai-xi-a, Man-đa-lai của Mi-an-ma, Xê-bu của Phi-líp-pin, thành phố Xinh-ga-po của Xinh-ga-po và Chiêng-mai của Thái Lan.

Ngoài ra, nhằm thể hiện đặc điểm của hội chợ là do 11 nước cùng tổ chức, ban tổ chức hội chợ còn mời lãnh đạo các nước ASEAN đề từ cho hội chợ. Cho đến nay thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen, thủ tướng Mi-an-ma Xô-uyn, thủ tướng Thái Lan Thặc-xỉn cũng như các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của In-đô-nê-xi-a, Lào và Bru-nây đã đề từ hoặc gửi thư mừng tới hội chợ. Trong đề từ của các nhà lãnh đạo đã bày tỏ quyết tâm dốc sức ủng hộ hội chợ TQ-ASEAN, chúc mừng hội chợ lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp và mong hội chợ lần thứ 2 thu được thành công lớn hơn lần trước.

Các bạn thính giả thân mến, còn mười mấy ngày nữa hội chợ TQ-AESAN lần thứ 2 sẽ long trọng khai mạc tại Nam Ninh TQ. Lúc đó, Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh quốc tế TQ sẽ phát thanh trực tiếp về hội chợ, mong các bạn đón nghe. Chúng ta cùng chào đón sự thành công của hội chợ TQ-ASEAN lần thứ 2.