Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-05 18:42:25    
Giải đáp bạn Phan Hoàng Anh về Quốc ca Trung Quốc

cri

 

Sau khi chúc mừng quốc khánh đến chúng tôi, bạn Phan Hoàng Anh ở Lục Ngạn Bắc Giang hỏi trong thư rằng : nhân dịp quốc khánh Trung Quốc, muốn được cô Ngọc Ánh giải đáp bài ca nào của Trung Quốc hiện nay là quốc ca, lần đầu tiên cất lên từ bao giờ? Và so ai sáng tác? Sau đây Ngọc Ánh xin giải đáp câu hỏi về xuất xứ quốc ca Trung Quốc nhân dịp quốc khánh Trung Quốc trong tuần lễ vàng, hoan nghênh bạn Phan Hoàng Anh và các bạn cùng nghe:

Tin rằng các bạn rất quen thuộc với giai điệu quốc ca Trung Quốc hùng tráng đầy sức mạnh, giai điệu Quốc ca Trung Quốc cũng là nhạc hiệu của chương trình phát thanh hằng ngày 43 thứ tiếng của đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quốc ca Trung Quốc hình thành từ "Hành khúc nghĩa dũng quân" bài hát chủ đề trong bộ phim truyện "Người con vũ bão", nhạc của Nhiếp Nhĩ, lời của Điền Hán.

Giai điệu Quốc ca Trung Quốc thường vang vọng trong những cuộc họp quan trọng, trong buổi lễ hoan nghênh nguyên thủ quốc gia các nước thăm hữu nghị Trung Quốc, trong các trường đua thể thao quốc tế hay trong nước, trong các buổi chào cờ của ngày đầu tiên trong tuần của các trường học và trong nhiều trường hợp trang trọng khác của Trung quốc. Nó luôn luôn khích lệ ý trí vươn lên của muôn lớp người con các dân tộc Trung Hoa trong các thời kỳ khác nhau.

Nhiếp Nhĩ, tác giả "Hành khúc nghĩa dũng quân" là một nhạc sĩ trẻ tuổi và nổi tiếng của Trung Quốc sáng tác nhạc, và nhà thơ Điền Hán viết lời, bài hát chủ đề của bộ phim truyện "Người con vũ bão" do công ty Điện thông Thượng Hải xây dựng vào năm 1935. Bộ phim này thuật lại câu chuyện một nhà thơ tên là Tân Bạch Hoa đại diện cho tầng lớp trí thức của nước Trung Hoa cũ, đã gác lại ngòi bút sáng tác của mình, cầm súng xung phong ra mặt trận chống Nhật, xông pha trước quân thù. "Hành khúc nghĩa dũng quân" xuất hiện ở phần đầu và phần cuối của bộ phim này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả hồi đó. Không bao lâu nó liền trở thành chiến ca nổi tiếng của Trung Quốc trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật.

Người đầu tiên nêu đề nghị lấy bài "Hành khúc nghĩa dũng quân" làm quốc ca của nước Trung Hoa mới là ông Từ Bi Hồng, một họa sĩ nổi tiếng của Trung quốc. Tháng 6 năm 1949, hội nghị trù bị thành lập nước Trung hoa mới của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thảo luận việc quyết định quốc ca Trung Quốc, nhiều đại biểu đưa ra ý kiến của mình, một số đại biểu bày tỏ nên kết nạp đề nghị của họa sĩ Từ Bi Hồng lấy bài "Hành khúc nghĩa dũng quân " làm quốc ca, nhưng hội nghị chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày 2 tháng 9 năm 1949, các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai vv... đã đến lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu, ngày 2 5 tháng 9 năm 1949, tại Trung Nam Hải, đồng chí Mao Trạch Đông và đồng chí Chu Ân Lai lại tổ chức buổi tọa đàm hiệp thương về vấn đề quyết định quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, niên kỷ và thủ đô của nước Trung Hoa mới, mời nhân sĩ các đảng phái và nhân sĩ giới văn hóa tham gia, cuộc tọa đàm đi đến ý kiến thống nhất. Tổ 6 của hội nghị trù bị chính hiệp quyết định đề án lấy "Hành khúc nghĩa dũng quân " làm Quốc Ca Trung Quốc và chính thức trình lên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc xét duyệt. Ngày 27 tháng 9 năm 1949, toàn thể đại biểu của hội nghị chính hiệp nhất trí thông qua, trước khi xét định quốc ca của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, lấy bài "Hành khúc nghĩa dũng quân " làm quốc ca Trung Quốc. Cho đến kỳ họp thứ nhất quốc hội Trung Quốc khóa 5 vào năm 1978, lại thông qua việc chính thức lấy bài "Hành khúc nghĩa dũng quân " làm quốc ca Trung Quốc.

Mồng 1 tháng 10 năm 1949, tại quảng trường Thiên An Môn, đã diễn ra buổi lễ long trọng tuyên bố khai sinh nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, chủ tịch Mao Trạch Đông đã trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới rằng : "Hôm nay thành lập chính phủ nhân dân trung ương nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa", tiếp đó Mao chủ tịch ấn nút điện kéo cờ, cùng với quốc kỳ năm sao do ông Tăng Liên Thông thiết kế được từ từ dâng lên, "Hành khúc nghĩa dũng quân" trở thành quốc ca đã lần đầu tiên vang vọng trên bầu trời quảng trường Thiên An môn rộng lớn.

Nhiếp Nhi,̃ sáng tác bản nhạc "Hành khúc nghĩa dũng quân là" sinh vào tháng 2 năm 1912 tại Côn Minh tỉnh Vân Nam trong một gia đình đông y nghèo, ngay từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc, ông tham gia hoạt động cách mạng từ đầu những năm 30 thế kỷ 20. Năm 1932, ông quen biết Điền Hán một nhà biên kịch và là nhà thơ yêu nước trẻ tuổi, hai người thường xuyên cộng tác và sáng tác nhiều bài ca làm chấn phấn tinh thần yêu nước của nhân dân Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chiến chống ngoại xâm. Năm 1935, trên đường dừng chân tại Nhật để đi Liên xô cũ học tập, ông không may bị chết đuối, năm đó Nhiếp Nhĩ mới 23 tuổi. Còn Điền Hán lưu học tại Nhật vào những năm 30, là cốt cán của "Liên hiệp hội nhà viết kịch cánh tả" Trung Quốc, sau ngày nước trung hoa mới thành lập ông là chủ tịch hội nhà viết kịch Trung Quốc.