Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-05 14:23:49    
Quý Châu xóa đói giảm nghèo cho hơn 12 triệu cư dân nông thôn trong 20 năm qua

Xin Hua
Theo tin Tân hoa xã , qua đột phá công tác xóa đói giảm nghèo trong 20 năm kể từ năm 1985 đến năm 2005 , tỉnh Quý Châu , một tỉnh với số dân nông thôn nghèo khó đông nhất và nghèo nhất TQ đã giảm số dân nông thôn nghèo khó từ 15 triệu trước đây xuống còn 2,77 triệu hiện nay , dự tính đến năm 2010 , tỉnh này sẽ cơ bản giải quyết vấn đề ấm no cho số dân nghèo khó hiện nay .

Phóng viên từ Văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh Quý Châu được biết , năm 1985 , số dân nghèo khó ở nông thôn tỉnh Quý Châu là 15 triệu người , chiếm 57,5o/o số dân nông nghiệp .

Kể từ năm 1985 , tỉnh Quý Châu đã triển khai công tác xóa đói giảm nghèo một cách có tổ chức và có kế hoạch , đến năm 1993 , dân số nghèo khó ở các vùng nông thôn cả tỉnh đã giảm xuống tới 10 triệu , giảm tỷ trọng dân số nghèo khó trong tổng sốn dân nông thôn còn 35o/o .

Từ năm 1994 đến năm 2000 , được sự nâng đỡ mạnh mẽ của Nhà nước , qua thưc̣ thi 'kế hoạch công kiên xóa đói giảm nghèo năm 87 ' , số dân nghèo khó ở các vùng nông thôn cả tỉnh đã lại giảm xuống còn 3,13 triệu ngừơi , thu nhập thuần bình quân đầu người nông dân đã từ 580 đồng nhân dân tệ tăng lên tới 1374 tệ , tỷ lệ dân số nghèo khó từ 35 o/o giảm xuống còn 9,74 o/o , vấn đề ấm no của đa số dân nghèo khó đã cơ bản được giải quyết . Kể từ năm 2001 đến nay , tỉnh Quý Châu đã tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo , trong 4 năm tổng cộng đưa hơn 1,4 triệu người nông thôn thoát nghèo , giảm thiểu 360 nghìn dân nghèo khó . Thu nhập thuần bình quân đầu người nông dân đã từ 1374 đồng nhân dân tệ năm 2000 tăng lên tới 1722 tệ năm 2004 .

Tin cho biết , tính đến cuối năm 2004 , tỉnh Quý Châu còn có 2,77 triệu dân chưa giải quyết vấn đề ấm no . Đa phần trong số dân nghèo khó đó đều cư trú tại vùng sâu núi thẳm ,vùng núi đá , vùng giá rét và khu cực tập trung cư trú dân tộc thiểu số với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt , trình độ phát triển xã hội thấp và trình độ dịch vụ kém . Ngoài ra , toàn tỉnh còn có 4,77 triệu người thu nhập thấp , cho dù đã bước đầu giải quyết được vấn đề ấm no , song tiêu chuẩn ấm no tương đối thấp , điều kiện sản xuất và đời sống vẫn chưa được cải thiện trên căn bản , một khi gặp phải thiên tai và dịch bệnh , nhiều người trong đó rất dễ trở lại tình cảnh nghèo khó .

Đứng trước nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo bằng cách phát triển , sau này , tỉnh Quý Châu sẽ xoay quanh các vấn đề như : đẩy mạnh cả thôn , đào tạo chuyển dịch lao động nghèo khó ở nông thôn , xóa đói giảm nghèo bằng công nghệ hóa ngành sản xuất , tập trung lực lượng giúp quần chúng nhân dân nghèo khó cải thiện điều kiện sinh sống cơ bản , mở rộng con đường thu nhập , nâng cao tố chất cơ bản của bà con nông dân , phấn đấu giải quyết vấn đề ấm no cho dân số nghèo khó hiện nay trong năm 2010 .