Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-29 18:53:03    
Tua du lịch bằng xe chở khách từ Bắc Kinh đến Thượng Hải và từ Bắc Kinh đến Tây An

cri

Hai tua du lịch bằng xe khách mà du khách nước ngoài rất ưa thích khi đến du lịch tại TQ. Đó là tua du lịch bằng xe chở khách từ Bắc Kinh đến Thượng Hải và từ Bắc Kinh đến Tây An.

Ông Quách Văn Bân phó ban phát triển thị trường Tổng công ty du lịch quốc tế TQ giới thiệu:

"Du lịch bằng xe chở khách tức là tua du lịch bằng xe khách. Do những năm gần đây, việc xây dựng đường ô tô cao tốc của TQ tương đối hoàn hảo và đã trở thành mạng xa lộ. Chúng tôi đã mở hai tua du lịch. Một là tua du lịch từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, tuyến đường này đi qua Thiên Tân, Thái Sơn, Khúc Phụ, Từ Châu, Tô Châu, ̣rồi đến thẳng Thượng Hải, thời gian là 12 ngày. Còn một tua là từ Bắc Kinh tới Tây An, đi ngang qua Bảo Định, Hàm Đan, An Dương, Trịnh châu, Lạc Dương, Tam Môn Hiệp, cuối cùng mới đến Tây An, thời gian là 9 ngày."

 
Ông Bân nói, hiên nay, cơ sở tiếp thị của các thành phố và khu phong cảnh trên dọc đường cao tốc của TQ đang ngày một hoàn thiện, với đủ loại xe khách cỡ lớn đi du ngoạn tại các thành phố và khu phong cảnh dọc tuyến đường cũng là điều tương đối thoải mái. Người tham gia tua du lịch này mỗi ngày phải ngồi xe khoảng 4 tiếng đồng hồ, xe đến mỗi thành phố nghỉ lại một hoặc hai ngày để du khách tham gia ngày hội du lịch tại địa phương.

Chị Cao Phi Phi hướng viên Tổng công ty du lịch quốc tế TQ nói với chúng tôi rằng, tua du lịch bằng xe trở khách này được du khách nước ngoài hoan nghênh. Đây chủ yếu là vì du khách du ngoạn theo phương thức này, sẽ được thưởng thức phong cảnh trên dọc đường một cách kỹ lưỡng hơn, mà đáp máy bay thì không thể có được diễm phúc này. Đặc biệt là hai tua du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải, Bắc Kinh- Tây An do Tổng công ty du lịch quốc tế TQ đưa ra, lại càng có giá trị tham quan.

 
Hai năm nay, chị Cao Phi Phi luôn làm hướng viên trên xe du lịch của tua du lịch Bắc Kinh -Thượng Hải. Chị đã giới thiệu với chúng tôi về mặt này:

"Du khách rất có hứng thú đối với kiến trúc cổ và văn hóa cổ. Tại Bắc Kinh, họ chủ yếu tham quan Cố Cung, Trường Thành. Còn ở Khúc Phụ Sơn Đông thì xem Khổng Miếu, Khổng Lâm v v. Ngoài ra, xem mộ cổ đời nhà Hán ở Từ Châu. Cuối cùng trọng điểm du lịch là ở Thượng Hải, Thượng Hải là một đô thị lớn quốc tế, ngoài việc mua sắm ra, du khách còn có dịp thưởng thức văn hóa ẩm thực ở địa phương, đây cũng là điều rất hấp dẫn đối với du khách".

 

Du khách nước ngoài vẫn thường chọn Bắc Kinh và Thượng Hải làm điểm du lịch, đáp máy bay trực tiếp tới hai thành phố này, nếu không tham gia tua du lịch xe khách, thì phần lớn số người này sẽ không vòng qua Khúc Phụ và Từ Châu. Nhưng trong thực tế, hai nơi này rất có giá trị tham quan. Khúc Phụ là quê hương Khổng Tử- nhà tư tưởng nổi tiếng TQ vào hơn 2000 năm trước, ở đây có khá nhiều di tích liên quan đến ông, trong đó nổi tiếng nhất là Khổng Miếu- một ngôi miếu được cải tạo từ cố cư của Khổng Tử để cúng tế Khổng Tử. Khổng Phủ-ngôi phủ đệ của các thế hệ đời sau của Không Tử, và Khổng Lâm- mộ địa của gia tộc Khổng Tử. Còn ở Từ Châu thì giữ được khá nhiều ngôi mộ cổ, chỉ riêng mộ địa được xây vào 1900 năm trước đã có tới 5 nơi. Chị Cao Phi Phi nói, khi chị hướng dẫn du khách tới tham quan những miếu cổ và mộ cổ này, họ đều tỏ ra vô cùng thích thú.
 
Trên đường đi mọi người đều tỏ ra rất phấn khởi, họ không ngớt lời khen ngợi những cảnh đẹp ở hai bên đường. Cũng có lúc nhằm đáp ứng yêu cầu của du khách, chị đã bảo người lái xe dừng xe cho du khách xuống ngắm cảnh, chụp ảnh và quay phim. Hiện nay, một số du khách Mỹ và châu Âu tỏ ra rất rất hứng thú đối với phương thức du lịch này, thí dụ như du khách người Mỹ Bi lơ Mi len sky đã từng ba lần tham gia tua du lịch xe khách này.
1  2