Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28, quốc hội I-ran thông qua một đề nghị, đồng ý lập tức bắt đầu xem xét một đề án nhằm đôn đốc chính phủ đình chỉ thi hành Nghị định thư bổ sung "Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân".
Chủ tịch quốc hội I-ran A-đen cho biết, việc quốc hội thông qua đề nghị này không có nghĩa là I-ran rút khỏi "Hiệp ước không phổ biến vũ khi hạt nhân" hoặc từ chối chấp nhận Nghị định thư bổ sung̣. Quốc hội chỉ yêu cầu chính phủ tạm ngừng thi hành Nghị định thư bổ sung̣, cho đến khi quyền lợi hạt nhân hợp pháp của I-ran được thừa nhận.
Cùng ngày, ngoại trưởng Anh Xtro nói, Mỹ và Anh sẽ không phát động cuộc tấn công quân sự đối với I-ran vì cách làm của nước này trên vấn đề hạt nhân. Ông nói, một khi I-ran có thể chứng minh với thế giới về chương trình hạt nhân của mình là mục đích hoà bình, Liên minh châu Âu sẽ mở rộng hợp tác với I-ran.
|