Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-28 19:29:33    
Cuộc trò chuyện giữa thứ trưởng Đinh quang Ngữ với Ngọc Ánh tại Quảng Châu (Phần 2)

cri

Sau đây là cuộc đối thoại tiếp theo giữa Thứ trưởng bộ văn hóa thông tin Việt Nam Đinh Quang Ngữ và Ngọc Ánh tại Quảng Châu tỉnh Quảng Đông vào trước khi đoàn rời Trung Qúc về nước.

Ánh: Thưa thứ trưởng, sau khi thăm Bắc Kinh, đoàn lại thăm Nam Kinh, một trong những cố đô của Trung Quốc và lại đến thăm Quảng Châu, bầu không khí cũng như quang cảnh của đất nước Trung Quốc từ Bắc đến Nam đã để lại cho đồng chí những ấn tượng gì ạ?

TT Đinh Quang Ngữ : Mặc dù thời gian chũng tôi ở thăm Bắc Kinh và sau đó thăm Nam Kinh không lâu, nhưng với sự nhiệt tình của các bạn, đi đến đâu các bạn cũng tiếp rất là nhiệt tình, và đã hướng dẫn đoàn chúng tôi đi thăm nhiều nơi, những di tích và những địa điểm văn hóa đẹp nhất ở Bắc Kinh cũng như ở Nam Kinh, và hơn nữa chúng tôi cảm nhận thấy rằng, mỗi một lần chúng tôi chia tay là mỗi lần để lại cho đoàn những tình cảm lưu luyến không bao giờ có thể quên.

Ánh: Qua các buổi thăm quan đó, đồng chí có nhận xét gì đối với ngành văn hóa Trung Quốc trong việc bảo tồn di sản văn hóa cũng như những di tích lịch sử của Trung Quốc ạ?

TT Đinh Quang Ngữ: Cũng như ở Việt Nam, chúng tôi cảm nhận thấy rằng, Trung Quốc những năm gần đây kinh tế rất phát triển, nhưng đồng thời rất đề cao văn hóa. Ở Việt Nam coi văn hóa là động lực thì tôi nghĩ Trung Quốc cũng xác định như vậy. Chúng tôi thấy rằng, những năm gần đây, các công trình văn hóa và các hoạt động văn hóa những nơi tôi đã đi qua là Bắc kinh, Nam Kinh và Quảng Châu rất phát triển. Tôi lấy thí dụ, chúng tôi được bạn chiêu đãi xem một buổi biểu diễn nghệ thuật trong nhà hát Trắng cách thành phố Quảng Châu khoảng 7 km, phải nói đây là công trình văn hóa rất vĩ đại. Đặc điểm ở đây là ngoài nhà hát ra, xung quanh còn xây dựng đồng bộ các khách sạn, nhà hàng dành cho du khách. Mà quan trọng nhất là đều do tư nhân đứng ra làm, nhà nước ủng hộ theo kinh doanh rất năng động, cho nên bây giờ Trung Quốc hình thành một hiện tượng mới gọi là "Công nghiệp văn hóa".

Ánh: Xin cảm ơn đồng chí, rất mong qua chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu văn hóa chính phủ Việt Nam, sẽ tăng thêm tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung Việt, chúc chuyến thăm của đoàn thành công tốt đẹp ạ.

TT Đinh Quang Ngữ: Qua gần một tuần thăm Trung Quốc đã để lại cho đoàn chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp nhất, đó là sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng như văn hóa của Trung Quốc, và đặc biệt là chúng tôi nhận thấy rằng, lãnh đạo ngành văn hóa Trung Quốc cũng như là khán giả Trung Quốc đã dành cho đoàn những tình cảm hết sức tốt đẹp, và thông qua đó, chúng tôi nghĩ rằng, quan hệ giữa hai nước Việt Trung ngày càng gắn bó, càng phát triển và tin cậy lẫn nhau. Rất mong Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tuyên truyền trên làn sóng điện, làm nhịp cầu nối giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời tuyên truyền cho các nước trên thế giới để thấy rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng bền vững và phát triển.

Ánh: Xin cảm ơn đồng chí ạ.