Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-23 10:06:42    
Năm văn hoá Trung Pháp hạ màn

cri

Nghe Online

Gần đây, hoạt động giao lưu văn hoá quy mô lớn nhất trong lịch sử giữa TQ và Pháp—Năm văn hoá Trung Pháp đã hạ màn tại Di Hoà Viên Bắc Kinh. Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 9 năm 2005, TQ và Pháp lần lượt tổ chức hoạt động lớn, long trọng tại nước đối phương. Ban tổ chức Năm văn hoá Trung Pháp công bố con số cho thấy, Năm văn hoá có tính quần chúng rộng rãi và ảnh hưởng lịch sử sâu rộng. Trong thời gian Năm văn hoá, TQ tổ chức hơn 400 hoạt động tại Pháp, còn Pháp triển khai gần 300 hoạt động tại TQ. Ngoài ra, khoảng 100 nghìn người có tiếp xúc trực tiếp qua Năm văn hoá. TQ và Pháp lần lượt có mấy triệu dân bình thượng trực tiếp đến hiện trường tham gia các hoạt động Năm văn hoá, TQ còn có hơn 100 triệu người xem biểu diễn qua trực tuyến truyền hình trực tiếp.

Bộ trưởng văn hoá TQ Tôn Gia Chính nói, việc TQ và Pháp tổ chức Năm văn hoá lẫn nhau là hoạt động quan trọng nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa TQ và Pháp. Năm văn hoá Trung Pháp là cuộc đối thoại bình đẳng giữa hai nền văn hoá lớn phương đông và phương tây, không những tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, mà còn góp phần tích cực cho việc giữ gìn hoà bình thế giới và tính đa dạng về văn hoá.

Năm văn hoá TQ tổ chức tại Pháp đã giới thiệu cuộc sống đương đại của nhân dân TQ, thể hiện một nước TQ mở cửa, chân thực. Tuy chỉ tổ chức giữa TQ và Pháp, nhưng ảnh hưởng của nó hết sức sâu rộng, phát huy vai trò tích cực thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hoá giữa TQ và châu Âu nói riêng, và các nước trên thế giới nói chung.

Năm văn hoá Pháp tổ chức tại TQ trọng điểm nổi bật khía cạnh sáng tạo trong văn hoá Pháp, mong thông qua đó thay đổi ấn tượng truyền thống của Pháp trong ánh mắt công chúng TQ, thể hiện toàn diện nước Pháp không những nổi tiếng vì di sản văn hoá truyền thống phong phú, mà còn phát triển nhanh chóng trong mọi lĩnh vực sau cách mạng công nghiệp. Thông qua các hình thức triển lãm, hội thảo, toạ đàm, dự án giao lưu, hợp tác xây dựng cơ cấu giáo dục và nghiên cứu khoa học, phiá Pháp mang lại cho công chúng TQ nhận thức cảm tính đối với sự phát triển và biến đổi của nước Pháp đương đại.

Thứ trưởng Bộ văn hoá TQ Mạnh Tiểu Tứ cho biết, sự thành công của Năm văn hoá Trung Pháp có tác dụng làm mẫu, nhiều nước đã nêu ra tổ chức năm văn hoá với TQ. Hiện nay đã xác định, năm 2006 sẽ tổ chức Năm văn hoá Nga và năm văn hoá I-ta-li-a, năm 2007 sẽ tổ chức Năm văn hoá Tây Ban Nha tại TQ.

Pháp là nước phương tây lớn đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với TQ, cũng là nước đầu tiên tổ chức Năm văn hoá với TQ, Năm văn hoá Trung Pháp đã nêu tấm gương mẫu mực mới trong lịch sử giao lưu giữa TQ và nước ngoài.