Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-22 13:32:47    
Phong cảnh tươi đẹp của hồ Thanh Hải.

cri

Được biết, sở dĩ đảo này trở thành nơi lý tưởng khiến các loài chim đến đây đẻ trứng nuôi con, là bởi lẽ nó có điều kiện địa lý và môi trường thiên nhiên rất độc đáo. Ở đây địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, môi trường yên tĩnh, cỏ nước rậm rạp và có nhiều cá tôm, do đó có sức quyến rũ độc đáo đối với loài chim, đồng thời cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của du khách muốn được đến gần chim để thưởng thức, chính quyền địa phương đã xây dựng trên đảo một đài ngắm cảnh. Du khách leo lên đây có thể ngắm cảnh thỏa thích. Chị Chu Dĩnh du khách tỉnh Hà Nam miền trung TQ sau khi tham quan nói với chúng tôi rằng:

"Tôi chưa hề nhìn thấy loài chim tập trung lại với nhau nhiều đến như vậy, thật là tráng lệ, vô cùng kỳ diệu và hiếm thấy, cảm ơn thiên nhiên đã tạo ra nơi thiên đường này của loài chim".

Núi Hải Tâm là một phong cảnh khác của hồ Thanh Hải, nó nằm chếch về phía nam hồ, trên núi cảnh vật thanh nhã, có nhiều kiến trúc chùa chiền, phật đường, tượng phật, bích họa v v. Đứng trên núi phóng tầm mắt nhìn về bốn phía, phong cảnh đẹp như một bức tranh thiên nhiên thật khiến tâm hồn thêm rộng mở và lưu luyến khó quên.

Ngoài phong cảnh đã giới thiệu trên đây, việc thưởng thức phong tục tập quán dân tộc đậm đà ở đây cũng là điều vô cùng thú vị.

Xung quanh hồ Thanh Hải có hơn 20 dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Tạng. Nhằm khiến du khách hiểu biết hơn về nền văn hóa và phong tục tập quán độc đáo của dân tộc Tạng, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú đa dang ở ngay bên bờ hồ Thanh Hải. Tiếng hát bạn vừa nghe trên đây là một buổi hôn lễ do các nam nữ thanh niên người Tạng biểu diễn phục vụ du khách.

Đám cưới thật tưng bừng náo nhiệt, cô dâu vận trang phục dân tộc tươi tắn đang e thẹn ngồi trong lều chiên, các bạn gái ngồi quanh xung quanh nàng đang hát đối với các bạn nam của chú rể. Trước khi rước dâu, ông cậu của cô dâu sẽ cưỡi ngựa đi vòng quanh lều chiên ba vòng. Sau đó mẹ cô dâu tha thiết gọi tên con ba tiếng rồi dặn con rằng: " Con hãy mang theo niềm hạnh phúc và mọi của cải ". Sau đó trong tiếng hát đối của các nam nữ thanh niên, cô dân quyến luyến đi theo đoàn người rước dâu về nhà chồng.

Buổi biểu diễn này do phòng văn hóa huyện Cộng Hòa tổ chức, chị Dang Chi trưởng phòng văn hóa huyện nói với chúng tôi rằng:

"Quá trình hôn lễ này đã giản hóa. Lều chiên này là nhà của mẹ cô dâu, cũng là nhà của mẹ chồng, du khách có thể tham dự làm cô dâu hay chú rể".

Cách nơi đám cưới không xa là một cuộc đua ngựa kiểu Tây Tạng, lúc này mấy chục kỵ sĩ do huyện lựa chọn ra đang phi nước đại trên trường đua, mọi người xung quanh đang hò reo sôi nổi. Còn các hoạt động bắn tên, kéo co, vật v v ở xung quanh cũng thu hút được khá nhiều du khách. Khi màn đêm buông xuống, bên bờ hồ đã nhóm lên nhiều đống lửa, trong vũ khúc khoan khoái của dân tộc Tạng, các thiếu nữ xinh đẹp và các chàng trai tuấn tú người Tạng sẽ mời khách cùng múa điệu Cua Trang duyên dáng.

Ông Lý Hải Thanh trưởng phòng văn hóa và khoa học kỹ thuật huyện Cộng Hòa nói:

"Chúng tôi tổ chức các hoạt động này là nhằm để mọi người hiểu là đến đây không chỉ được thưởng thức phong cảnh tươi đẹp của hồ Thanh Hải, mà còn hiểu biết thêm về cảnh quan nhân văn ở đây"

Chi Ca đôn Ma clít người Pháp cùng mấy người bạn đến du ngoạn tại đây nói với chúng tôi rằng: Tiếng động 6.

"Hồ Thanh Hài vô cùng tươi đẹp, các tua du lịch đều rất thú vị. Ngoài ra, người ở đây vận trang phục rất đẹp, rất thời thượng, tôi rất thích".


1  2