Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-19 17:00:38    
Sinh viên Đài Loan rất muốn đến đại lục theo học đại học

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Trung tuần tháng 9, nữ sinh viên Vương Bảo Hàm đến từ thành phố Cao Hùng Đài Loan đã đến hội trường nhà trường, tham gia lễ khai giảng của trường đại học sư phạm Hoa Đông. Vương Bảo Hàm rất phấn khởi, bởi vì sau lễ khai giảng, cô sẽ chính thức trở thành sinh viên mới năm 2005 chuyên ngành quản lý du lịch Học viện thương mại trường đại học sư phạm Hoa Đông.

Năm 2005, có hơn một nghìn sinh viên Đài Loan đã thi vào các trường đại học đại lục như Vương Bảo Hàm, họ phân bố tại các trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu v.v.

"Năm học này, học phí của em là 5 nghìn nhân dân tệ, nếu học đại học tại Đài Loan, thì không chỉ như vậy, ví dụ như trường đại học công lập như trường đại học Đài Loan, đại học Thành Công v.v, học phí mỗi năm mất khoảng 25 nghìn nhân dân tệ, còn học phí ở trường đại học tư nổi tiếng như trường đại học Phụ Nhân còn cao hơn nhiều." Vương Bảo Hàm nói.

Vương Bảo Hàm cho phóng viên biết, năm cô lên hai tuổi, bố mẹ cô đã đến đại lục đầu tư. Hiện nay có một nhà máy sản xuất nguyên vật liệu hoá học quy mô không nhỏ tại Thượng Hải, có Công ty và nhà ở của mình tại nội thành Thượng Hải. Bản thân cô đã học tiểu học và trung học tại Thượng Hải.

"Em học khoa quản lý du lịch, nguồn du lịch đại lục phong phú như vậy, sau này sẽ ngày càng mở cửa, đến lục đó cơ hội việc làm nhất định sẽ ngày càng nhiều. Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi Mỹ, Thuỵ Sĩ học thêm vài năm, rồi mới về đại lục làm việc, làm một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc, giới thiệu Thượng Hải, giới thiệu đại lục với du khách hai bờ eo biển và các nơi trên thế giới." Vương Bảo Hàm nói, cô biết có rất nhiều sinh viên Đài Loan, kể cả bậc đàn anh, đàn chị của cô đều rất muốn đến đại lục học tập, làm việc.

Cô nói, theo đà giao lưu kinh tế, văn hoá v.v giữa hai bờ ngày càng gắn bó, sinh viên Đài Loan mong mỏi đến đại lục học tập tất sẽ ngày càng nhiều lên.

Theo thống kê, năm 2005, đại lục có 70 trường đại học nhận sinh viên Đài Loan. Kể từ năm 1985, các trường đại học ở đại lục bắt đầu nhận sinh viên Đài Loan vào học. Từ năm 1985 đến năm 2000, cả thảy đã tuyển nhận 2895 sinh viên hệ chính quy và 864 nghiên cứu sinh của Đài Loan; năm 2001 đến năm 2004, cả thảy tuyển nhận 2875 sinh viên hệ chính quy và 2766 nghiên cứu sinh Đài Loan, trong đó, năm 2004, số sinh viên Đài Loan đến đại lục theo học đã lập mức cao mới, đạt 1777 người.

Các chuyên nghiệp mà sinh viên Đài Loan theo học tại các trường đại học đại lục, chủ yếu tập trung ở pháp luật, du lịch, tài vụ kế toán tài chính, Trung y dược cùng văn học, lịch sử, tôn giáo v.v .