Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-19 16:39:52    
Vay tín dụng nhỏ làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ dân tộc Mông Cổ

cri

Nghe Online

Dân tộc Mông Cổ, một trong những dân tộc thiểu số ở miền Bắc Trung Quốc, lâu nay luôn có cuộc sống du mục, nơi đâu có nước và đồng cỏ thì có mặt ở đó. Phụ nữ dân tộc Mông Cổ phần lớn là nội trợ, giặt giũ, cơm nước, chăm sóc chồng con, ít khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 7 năm trước, Dự án phát triển của Liên Hợp Quốc triển khai một dự án cho vay tín dụng nhỏ tại khu vực Nội Mông Trung Quốc nhằm giúp phụ nữ địa phương làm giàu.

Chị A-la-di-mu-gơ sinh sống ở một thị trấn miền đông khu tự trị Nội Mông, chị là người đầu tiên vay tín dụng nhỏ. Đến nhà chị, hiện ra trước mắt là ba căn nhà gạch, gọn gàng và sạch sẽ, nổi bật nhất là một cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời, phong cách vừa mộc mạc vừa hiện đại.

Trong nhà có một phòng khách rộng thênh thang, kê một dãy sa lông da màu xanh da trời. Chị chủ nhà A-la-di-mu-gơ niềm nở mời chúng tôi ngồi, uống trà sữa, ăn các thứ được làm từ sữa thơm ngon. Chị A-la-di-mu-gơ nói, những thứ này đều do chị tự tay làm, hàng ngày chị vẫn bán các đồ ăn làm từ sữa và nhờ đó có thể tăng thêm một số thu nhập. Chị nói, chính dự án vay tín dụng nhỏ đã giúp chị có được tay nghề làm giàu này.

Chị A-la-di-mu-gơ nói, chị tham gia dự án vay tín dụng nhỏ từ năm 1998, dự án do Hội phụ nữ địa phương và Dự án phát triển Liên Hợp Quốc cùng khởi xướng, đối tượng cho vay là phụ nữ địa phương, khoản cho vay hàng năm hơn 10 nghìn nhân dân tệ. 7 năm nay, chị dùng khoản tiền này mua cây giống, trồng trên đất cát, phòng chống gió cát; chị còn xây dựng cơ sở sản xuất thức ăn gia súc, nắm được một số kỹ thuật nuôi bò, cừu chóng lớn và mau béo. Chị A-la-di-mu-gơ nói, dự án vay tín dụng thật sự mang lại lợi ích cho chị.

"Thu hoạch lớn nhất là địa vị của phụ nữ được nâng cao rõ rệt. Sau khi tham gia vào dự án này, tôi đã có được ý thức kinh tế, có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có khả năng nuôi gia đình, làm cho tôi tự tin hơn."

Chị A-la-di-mu-gơ còn tích cực động viên chị em trong làng tham gia dự án vay tín dụng nhỏ. Chị nói, thông qua vay tín dụng nhỏ, những phụ nữ dân tộc Mông Cổ có thể ra khỏi nhà, tham gia cạnh tranh thị trường và có được đầu óc kinh tế. Thông qua vay tiền, phụ nữ có thể phát triển trồng trọt, chăn nuôi, cũng có thể làm những đồ thủ công mỹ nghệ và chế biến đồ sữa bán để trả tiền vay, đến cuối năm thu hoạch, trừ đi tiền vốn cho vay và lợi tức, mỗi gia đình có thể lãi hơn 10 nghìn nhân dân tệ. Do vậy, rất nhiều gia đình đã thoát nghèo và đi lên con đường giàu có.

1  2