|
Theo tin Đài chúng tôi: Giai đoạn 2 Cuộc hội đàm 6 bên vòng 4 về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên diễn ra ở Bắc Kinh đã bế mạc ngày 19 sau khi nhất trí thông qua "Tuyên bố chung Cuộc hội đàm 6 bên vòng 4".
Khi tiếp các trưởng đoàn 6 bên sau khi kết thúc hội đàm, Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Đường Gia Triền nói vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên rất phức tạp, giải quyết triệt để đòi hỏi một quá trình gian khổ. Mong các bên tăng cường đối thoại và hợp tác nhân cơ hội cuộc hội đàm vòng này, nỗ lực cải thiện quan hệ, bảo đảm cho nền hoà bình và ổn định lầu dài của bán đảo, thực hiện cùng nhau phát triển và phồn thịnh.
Chủ tịch cuộc hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Vũ Đại Vĩ phát biểu lời bế mạc nói: Tuyên bố chung là thành quả mang tính giai đoạn quan trọng nhất kể từ khi khởi động cuộc hội đàm 6 bên hai năm qua. Các bên đồng ý tổ chức cuộc hội đàm 6 bên vòng 5 vào thượng tuần tháng 11.
Trong tuyên bố chung, Triều Tiên cam kết từ bỏ mọi vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân hiện có, sớm trở lại "Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân" và trở lại với cơ chế giám sát của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế. Phía Mỹ xác nhận Mỹ không có vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên, không có ý tấn công hoặc xâm lược Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Các bên khác đồng ý cung cấp sự đảm bảo về an ninh, dầu nhiên liệu cũng như chi viện điện lực cho Triều Tiên, đồng thời bãi bỏ các trừng phạt đối với Triều Tiên, thiết lập quan hệ bình thường với Triều Tiên.
Theo Tuyên bố chung, Triều Tiên tuyên bố có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, các bên khác bày tỏ tôn trọng việc này và đồng ý thảo luận vấn đề cung cấp lò phản ứng nước nhẹ cho Triều Tiên vào lúc thích hợp.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Đông Yung ngày 19 nói Tuyên bố chung của Cuộc hội đàm 6 bên vòng 4 đã mang lại tia hy vọng thực hiện hoà bình của bán đảo Triều Tiên.
|