|
Theo tin Đài chúng tôi: Trang web tổng thống Nga ngày 18 đưa tin tổng thống Nga Pu-tin ngày 16 đã phát biểu quan điểm đối với các vấn đề nóng hổi quốc tế như I-rắc, vấn đề hạt nhân I-ran, quan hệ Nga-Mỹ, v.v khi trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Phốc của Mỹ.
Về quân đội nước ngoài đóng tại I-rắc, tổng thống Pu-tin nói sự có mặt của quân đội nước ngoài tại I-rắc là nguyên nhân dẫn đến các nhóm vũ trang chống đối ở I-rắc phát động tấn công bạo lực, quân đội nước ngoài nên rút khỏi I-rắc trong vòng một đến hai năm.
Về vấn đề hạt nhân I-ran, tổng thống Pu-tin phản đối đối xử với I-ran bằng thái độ cứng rắn. Về quan hệ Nga-Mỹ, tổng thống Pu-tin cho rằng hai nước không phải là đối thủ mà là đối tác trong nhiều công việc quốc tế. Ông cho rằng quan hệ Nga-Mỹ sẽ không xuất hiện thụt lùi.
Ngoài ra, tổng thống Pu-tin còn phê phán cái gọi là "xuất khẩu dân chủ". Ông nói dân chủ trong rất nhiều mặt là quyết định ở lịch sử, truyền thống, v.v của một nước, không thể xuất khẩu từ nước này sang nước khác.
|