Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-17 17:37:04    
Đại sứ Việt Nam Trần Văn Luật tới thăm và tặng quà Trường trể em khuyết tật quận Đông Thành

cri

Chiều ngày 16 tháng 9 năm 5002, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạI Trung Quốc Trần Văn Luật cùng phu nhân đã tới thăm và tặng quả các em học sinh Trường trẻ me khuyết tật quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh, nhân dịp Tệt Trung thu. Số quà bao gồm gần 80 kg bánh Trung thu, bánh đậu xanh Việt Nam và 5000 nhân dân tệ.

Đến thăm Trường trẻ em khuyết tật, Đại sứ Trần Văn Luật và phu nhân đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Ban lãnh đạo Nhà trường và các em học sinh. Bà hiệu trưởng Chu Diệp đã giới thiệu về tình hình phát triển của Nhà trường, sau đó hướng dẫn Đại sứ và phu nhân tham quan các lớp học, tặng quả đến tận tây các em học sinh và xem một số tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn. Đại sứ Trần Văn Luật biểu dương công lao to lớn của các thầy cô giáo, chúc các em học sinh học hành tiến bộ, không ngừng cố gắng vì tương lai tươi sáng. Kết thúc buổI thăm, Đại sứ và phu nhân đã cùng chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo và các em học sinh của trường.

Tết Trung thu là ngày lễ truyền thống của cả hai dân tộ́c Việt Nam và Trung Quốc. Nếu như nhân dân Trung Quốc coi đó là ngày đoàn tụ của cả gia đình, thì ở Việt Nam, ngày Tết Trung thu lạI được coi là ngày của trẻ em. Trong dịp Trung thu, các em bé Việt Nam thường được bố mẹ mua cho nhiều quà bánh, đồ chơi, quần áo và dụng cụ học tập. Việc ĐạI sứ Việt Nam tớI thăm và tặng quà cho các trẻ em Trường khuyết tật Trung Quốc trong dịp Trung thu càng trở nên có ý nghĩa, góp phần củng cố thêm tình đoàn kết, tương thân tương áI giữa nhân dân hai nước cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung.