Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-15 19:46:46    
Hợp tác kinh tế Trung Quốc—ASEAN đã bước vào thời kỳ vàng son

cri
Theo tin đài chúng tôi: Ngày 15, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã họp báo tại Bắc Kinh. Trợ lý bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Phó Tự Ứng phát biểu tại cuộc họp báo nói: những năm gần đây, qui mô hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN không ngừng mở rộng, trình độ được nâng cao, sự hợp tác kinh tế-thương mại đã bước vào thời kỳ vàng son.

Ông nói từ năm 2002—2004, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN tăng với tốc độ bình quân 38,9 o/o năm. Năm ngoái đạt tới 105,9 tỷ USD, hoàn thành trước thời hạn một năm mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 100 tỷ USD. Tháng 7 năm nay, hai bên đã khởi động chương trình giảm thuế của khu mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN, đánh dấu khu mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN đã bước vào giai đoạn thực thi toàn diện và thực chất.

Ông Phó Tự Ứng còn cho biết: Hội chợ Trung Quốc—ASEAN lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 năm nay, đến lúc đó còn sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc—ASEAN lần thứ 2.

Ông nói Hội chợ Trung Quốc—ASEAN lần thứ 2 sẽ phối hợp toàn diện với chương trình giảm thuế của Khu mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN, sẽ mở rộng thích đáng về qui mô, đáp ứng nhu cầu khai thác thị trường hơn nữa tận dụng cơ hội giảm thuế của giới thương mại các nước; Về nội dung chuyên đề sẽ ưu hóa hóa theo hướng chuyên môn hoá; về mặt phục vụ, sẽ cung cấp sự phục vụ chất lượng cao cho các thương gia.