Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-09 17:34:04    
Hốc cây -2

cri
Thi đấu hốc cây diễn ra giữa hai đội bóng mỗi đội 11 người, mục đích của mỗi đội là đánh bóng vào cầu môn đối phương. Trận đấu chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 35 phút, bên nào ghi được nhiều bàn thắng hơn thì bên đó thắng. Ngoài thủ môn ra, các cầu thủ khác chỉ được dùng gậy đánh bóng, nếu cố ý dùng chân hoặc bất cứ bộ phận nào trên người đánh bóng đều sẽ bị coi phạm lỗi. Gậy đánh bóng hình câu liêm làm bằng gỗ, mặt trái bằng, mặt phải lồi lên. Cầu thủ chỉ được dùng mặt bằng đánh bóng. Trong vùng làm bàn thủ môn có thể dùng bất cứ bộ phận nào trên thân thể để ngặn chặn bóng vào lướt.

Khi bắt đầu thi đấu, đội trưởng hai bên tung đồng xu. Bên thắng lựa chọn bắt đầu tấn công, bên khác thì mở bóng tại giữa sân. Sang hiệp hai, hai bên đổi sân, bên chưa mở bóng ở hiệp một thì ra giữa sân mở bóng. Khi mở bóng ở giữa sân, cầu thủ hai bên đầu phải đứng ở nửa sân bên mình, để một cầu thủ đến vạch giữa sân đánh bóng cho đồng đội mình đứng cách nơi mở bóng ít nhất một mét trở lên. Sau đó bên mở bóng cố gắng đánh bóng vào gôn đối phương, còn bên phòng thủ thì phải ra sức ngăn cản, tranh cướp bóng để chuyển sang tấn công. Sau khi làm bàn do bên bị thua đến giữa sân mở bóng, mỗi khi thi đấu thêm hiệp phụ cũng mở bóng từ giữa sân.

Pennaty: Khi thủ môn bên phòng thủ cố ý phạm lỗi để ngăn cản bóng vào lưới hoặc ngăn cản cầu thủ bên tấn công làm bàn, thì bị phạt Pennaty. Không cố ý phạm lỗi trong khu vực làm bàn cũng có thể bị phạt Pennaty. Khi phạt Pennaty, bóng được đặt ở nơi cách cầu môn 6,4 mét, bên phòng thủ chỉ có thủ môn giữ gôn, một cầu thủ tấn công trực tiếp đánh bóng vào gôn.

Làm bàn: Khi bóng lăn qua vạch cầu môn là coi như bóng đã được điểm. Nhưng, duy chỉ có hốc cây, chỉ có đánh bóng vào gôn ở trong khu làm bàn thì mới có hiệu lực. Khi thủ môn vi phạm quy chế phạt Pennaty ngăn cản bóng vào lưới thì bị phạt ghi cho đội phương một điểm.

Cóc ne dài và cóc ne ngắn: Nếu cầu thủ phòng thủ không có ý thức đánh bóng ra ngoài vạch dưới gôn mình, thì đối phương được hưởng quả phát cóc ne dài, tức do cầu thủ bên tấn công phát bóng từ nơi cách cờ góc sân 5 mét. Nếu cầu thủ bên phòng thủ cố ý đánh bóng hết gôn mình, thì đối phương được hưởng quả phạt cóc ne ngắn, tức do cầu thủ bên tấn công phạt bóng ở nơi cách cột gôn khoảng 9 mét, phát bóng cho đồng đội của mình ở trong khu làm bàn để có thể ghi bàn thắng. Bên phòng thủ có thể có 5 cầu thủ, kể cả thủ môn đứng ở sau vạch cầu môn, nếu bên đối phương mở bóng thì họ lập tức có thể tấn công về hướng có bóng.

Các quy chế khác: Nếu thủ môn đè lên bóng, thì bị coi là phạm lỗi. Nếu một cầu thủ cố ý phạm lỗi, hành vi không thích đáng hoặc có động tác nguy hiểm, có thể bị cảnh cáo (Thẻ xanh), tạm ngừng thi đấu 5 phút (Thẻ vàng) hoặc bị truất quyền thi đấu (Thẻ đỏ). Cầu thủ bị thay ra ngoài sau đó lại có thể tiếp tục ra sân thi đấu. Trận đấu do hai trọng tài điều khiển, họ chia nhau mỗi người thổi phạt một nửa sân .