Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-08 20:03:26    
"Chiến lược Sơn Thủy" xúc tiến xuất khẩu lao động nông thôn Vân Nam Trung Quốc

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Là một tỉnh lớn về nông nghiệp, "chiến lược Sơn Thủy" xuất khẩu lao động của tỉnh Vân Nam ngày càng khiến cho nhiều nông dân trở nên giàu có, nhiều vùng nông thôn có sự biến đổi to lớn.

Cuộc sống của gia đình ông Trương Ngọc Trúc ở xã Dương Liễu thành phố Tuyên Uy tỉnh Vân Nam ngày càng khấm khá: năm 2003 ông đến làm việc ở tỉnh Chiết Giang, học được kỹ thuật trồng nấm, năm 2004 về quê thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nấm ăn Hội Phong thành phố Tuyên Uy, xây dựng 19 cơ cơ tại 6 xã và thị trấn, giúp hơn 3 nghìn hộ nông dân trồng nấm, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ hơn 1 nghìn nhân dân tệ, giải quyết việc làm cho 326 người mất việc ở thành thị, giúp hơn 130 hộ khó khăn thoát nghèo, thu hút hơn 12 nghìn hộ nông dân trồng nấm.

"Nếu không đi ra khỏi vùng rừng núi này, học được kỹ thuật thì nôi vẫn còn ở vùng nông thôn Tuyên Uy, khẳng định là không thể có ngày hôm nay". Ông Trương Ngọc Trúc đã nói lên tâm tư nguyên vọng của rất nhiều bà con nông dân, cũng nói lên ý nghĩa của "chiến lược Sơn Thủy", tức đi ra khỏi núi cao rừng sâu, đi đến vùng ven biển, để nâng dân nâng cao dân trí, học hỏi kiến thức, nắm được kỹ năng, trở về quê hương lập nghiệp.

Từ năm 2003 đến nay các nơi ở Vân Nam tích cực tìm tòi, những điểm sáng về giúp nông dân thay đổi quan niệm đẩy mạnh đào tạo chuyển dịch lao động đã góp phần không nhỏ.

1  2