Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-06 17:40:33    
Tân Cương có sáu cái nhất Trung Quốc

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Khu tự trị Vây-ua Tân Cương thành lập 50 năm nay, đã mọc lên nhiều thành phố hiện đại từ trong những bãi cát hoang mạc, trong hẻm núi sâu và trong những đầm lầy, hơn 20 triệu người xây dựng đã lập nên nhiều cái nhất Trung Quốc từ trên mảnh đất Tân Cương này.

"Kho năng lượng" lớn nhất. Mùa hè năm nay, một hộ cư dân tại Thượng Hải vừa xem ti vi vừa thưởng thức gió mát của máy điều hoà nhiệt độ, có thể họ không nghĩ đến rằng điện lực mà họ đang dùng là đến từ khí thiên nhiên dẫn từ Tân Cương đến. Ba bồn địa lớn Ta-li-mu, Zhun-ge-er và Tu-ha của Tân Cương có trữ lượng 20,9 tỉ tấn dầu mỏ và 10 nghìn tỉ mét khối khí thiên nhiên, chiếm hơn 1/4 tổng lượng dầu khí trên lục địa của Trung Quốc, được các nhà địa chất học là tỉnh khu tự trị có tiềm năng thăm dò lớn nhất; nguồn than đá chiếm 40% toàn quốc, xếp thứ nhất. Năm ngoái sản lượng dầu thô của Tân Cương là 22,6 triệu tấn, liên tục 15 năm có mức tăng đứng đầu toàn quốc. 5 năm tới dầu thô của Tân Cương sẽ đạt 50 triệu tấn, khí thiên nhiên 18 tỉ mét khối, đến lúc đó Tân Cương sẽ trở thành khu dầu khí lớn nhất Trung Quốc.

"Đống bông" lớn nhất. Tại nam bắc núi Thiên Sơn, cánh đồng bông màu xanh đậm thẳng cánh cò bay. Diện tích trồng, sản lượng trên mỗi héc-ta cũng như tổng sản lượng bông của Tân Cương liên tục 12 năm đứng đầu toàn quốc, diện tích và tổng sản lượng lần lượt chiếm 1/4 và 1/3 toàn quốc, giống bông lông dài trồng ở địa phương có thể sánh với giống bông lông dài Ai Cập nổi tiếng thế giới.

"Đĩa hoa quả" lớn nhất. Mỗi người Tân Cương trung bình mỗi năm tiêu thụ khoảng 126 kg hoa quả, đây là cái nhất Trung Quốc của Tân Cương được mọi người thèm muốn nhất. Sản lượng nho Tân Cương chiếm 1/3 toàn quốc, trong đó nho trắng không có hạt ở Tu-lu-phan—nơi nóng nhất Trung Quốc có hàm lượng đường đạt 70%, là loại nho ngọt nhất Trung Quốc. Hiện nay bồn địa Ta-li-mu đã hình thành cơ sở trồng hoa quả rộng hơn 660 nghìn héc-ta, cả Tân Cương đã trở thành "Đĩa hoa quả" danh xứng với thực.

Mạng lưới giao thông to lớn nhất. Thời kỳ đầu giải phóng, Tân Cương chỉ có 3361 km đường bộ, hiện nay đã có hơn 80 nghìn km đường bộ, bằng hai vòng đường xích đạo Trái Đất, chiều dài đường hàng không đạt 110 nghìn km, đã xây 11 sân bay, khoảng 3 nghìn km đường sắt, Tân Cương đã hình thành mạng lưới giao thông lớn nhất toàn quốc.

Dải xanh hóa sa mạc dài nhất. Tháng 5 năm nay, một con "Rồng xanh" đã cắt ngang sa mạc Ta-cơ-la-ma-gan từ hướng nam bắc, ngăn cản dòng cát tuỳ ý hoành hành xuống dưới chân sự sống xanh. Rừng bảo vệ trồng dọc theo đường bộ sa mạc dài nhất trên thế giới này dài 436 km, trung bình chiều rộng là 72 đến 78 mét, diện tích là 3128 héc-ta.

"Xưởng chế biến cà chua" lớn nhất. Chế biến cà chua Tân Cương được gọi là "Công nghiệp đỏ", năng lực chế biến hàng năm là 800 nghìn tấn, chiếm 90%, hiện nay đã chiếm 70% thị trường Châu Âu .