Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-05 17:32:18    
Trung Quốc đã tiến hành 39 vụ điều tra chống bán phá giá

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 8 cho biết, kể từ tiến hành vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên năm 1997 đến nay Trung Quốc cả thảy đã tiến hành 39 cuộc điều tra, việc thực thi các biện pháp cứu trợ thương mại, triển khai các cuộc điều tra chống bán phá giả của Trung Quốc thu được hiệu quả tốt. Nhân sĩ hữu quan của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ cùng với càng nhiều nước công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường, những vụ án điều tra chống bán phá giá của nước ngoài đối với Trung Quốc cũng sẽ tăng lên.

Cục trưởng Cục điều tra tổn hại ngành nghề Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Cầm Hoa cho biết, tính đến nay, Trung Quốc đã đưa ra phán quyết và trưng thu thuế bán phá giá đối với 22 trong số 39 vụ điều tra chống bán phá giá. Sau khi thực hiện các phán quyết này tình hình nhập khẩu của tuyệt đại đa số các sản phẩm đã được uốn nắn, khối lượng nhập khẩu của những sản phẩm liên quan điều tra giảm rõ rệt, giá nhập khẩu tăng, tình hình kinh doanh của các ngành trong nước được cải thiện, môi trường thị trường có chuyển biến tốt.

Được biết, 39 vụ điều tra này liên quan tới hơn 120 doanh nghiệp, trải khắp 23 tỉnh và thành phố Trung Quốc. Các vụ án liên quan tới 38 loại sản phẩm thuộc 5 ngành lớn như Hoá chất, Gang thép, Công nghiệp nhẹ, dệt may, điện tử, trong đó trên hai phần ba vụ án tập trung trong ngành hóa chất. Xét về kim ngạch, theo thống kê chưa đầy đủ, 30 vụ án điều tra xấp hàng đầu có kim ngạch khoảng 6 tỷ USD, trong đó vụ án chống bán phá giá thép tấm cuốn cán nguội có kim ngạch 1,7 tỷ USD, là vụ án có kim ngạch lớn nhất từ trước đến nay.

Cục trưởng Vương Cầm Hoa nêu rõ bước vào thời kỳ hậu quá độ về gia nhập Tổ chức thương mại thế giới Trung Quốc sẽ chào đón thời kỳ tranh chấp thương mại sôi động, môi trường thương mại quốc tế càng thêm đan xen phức tạo, các ngành trọng điểm trong nước sẽ đối mặt tới tình hình gay cấn hơn.

Có chuyên gia của Bộ Thương mại phân tích rằng do các biện pháp bảo hộ và mở cửa hơn nữa thi trường trong thời kỳ quá độ nên thách thức và áp lực đặt ra cho các ngành nghề trong nước sẽ gia tăng. Tuy nhìn chung các ngành nghề trong nước sẽ không bị tác động nghiêm trọng nhưng cá biệt ngành do chịu sự kiềm chế của công nghệ, thị trường và tài nguyên nên có thể sẽ đối mặt với mối đe dọa tiềm tàng của các sản phẩm và dịch vụ nhập khẩu.

Ngoài ra, cùng với sự cọ xát thương mại toàn cầu gia tăng cũng như số nước công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường tăng lên, các sản phẩm của Trung Quốc còn sẽ đối mặt với các cuộc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài ngày càng nhiều.

Cục trưởng Vương Cầm Hoa nói ứng đối với các cuộc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài là một thách thức lớn và mới đặt ra cho các doanh nghiệp và Chính phủ Trung Quốc. Các cấp chính quyền cần phải đi sâu nghiên cứu qui tắc quốc tế trong việc điều tra chống trợ cấp, nắm đước đối sách, đẩy mạnh việc thanh lý và xây dựng các qui chế và chính sách liên quan, khiến nó nhất trí với qui tắc của Tổ chức thương mại thế giới. Các doanh nghiệp và luật sư cũng cần phải tích cực tìm tòi và tích lũy kinh nghiệp theo kiện trong việc chống trợ cấp, cùng nhau hóa giải những ảnh hưởng bất lợi do các cuộc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm Trung Quốc của nước ngoài.