Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-05 13:46:01    
Khuôn viên đoàn kết dân tộc ở Phố Bát Khoách La-sa

Xin Hua
Ông Hạ Hoa Bang 60 tuổi là một trong những người Hán từ nội địa tới La-sa buôn bán. Một hôm, vào đêm khuya, con trai ông sốt cao, hôn mê, làm ông vô cùng lo lắng. Rất may được ông Pa-xang người Tạng ở láng giềng giúp đỡ, đạp xích lô chở con ông tới bệnh viện và chăm sóc suốt đêm tại bệnh viện cho tới khi người bệnh tỉnh lại.

Ông Hạ Hoa Bang từ tỉnh Hồ Bắc tới La-sa đã 12 năm, ông thuê nhà ở trong một khuôn viên khu nội thành La-sa. Ông nói từ khi tới đây liền cảm nhận ngay như ở nhà mình vậy. Các đồng chí lãnh đạo khu phố rất quan tâm những người từ nội địa tới đây, dành cho sự quan tâm về các mặt, hơn nữa tình cảm với bà con người Tạng láng giềng cũng chẳng khác nào như anh em một nhà. Tây Tạng là quê hương thứ 2 của tôi, tôi sẽ suốt đời sinh sống tại đây.

Ông Da-xi-lô-pu, lãnh đạo khu phố chẳng quản trời nắng đã dẫn chúng tôi tới khuôn viên nơi ông Hạ Hoa Bang sang sinh sống. Trong khuôn viên sạch sẽ này có hơn 40 gia đình đang sinh sống trong khu chung cư 4 tầng theo kiến trúc Tây Tạng, mỗi hộ đều đi chung một hành lang, nơi đây gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tuy phong tục tập quán của mỗi dân tộc có khác nhau, ngôn ngữ không giống nhau, nhưng mọi người tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chung sống hữu nghị.

Chung quanh phố Bát Khoách có tới 199 khuôn viên tạp cư nhiều dân tộc như Tạng, Hán, Hồi...Có hơn 2 nghìn người từ nơi khác tới La-sa buôn bán, hay mở văn phòng đại diện đều thuê nhà của bà con dân tộc Tạng. Trên mọi đường phố ngõ nhỏ đều được kể về những mẩu chuyện đoàn kết dân tộc.

Để giúp các gia đình dân tộc Hán, Hồi giải quyết khó khăn trong đời sống, lãnh đạo khu phố đã phối hợp với các chi bộ khối phố tìm hiểu tình hình của từng gia đình, từ năm 1999 đến nay đã giải quyết khó khăn đời sống cho 184 hộ, khoản tiền tài trợ lên tới gần 230 nghìn nhân dân tệ, trợ giúp gần 11 nghìn tệ cho 92 em học thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phố Bát Khoách được xây dựng hơn 1300 năm trước, đường phố là do vô số những người đến hành hương đi nhiều rồi thành đường, nay đã trở thành một đường phố thương mại nổi tiếng ở La-sa. Các gia đình thuộc nhiều dân tộc chung sống trong những khuôn viên nơi đây rất hoà mục, an cư lạc nghiệp, cùng nhau viết lân trang sử hưng thịnh của phố Bát Khoách.