Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-03 14:31:40    
Trung Quốc tổ chức mít tinh kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhật và chiến tranh chống phát xít của thế giới thắng lợi tròn 60 năm

cri

Cuộc mít tinh kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát xít của thế giới giành thắng lợi tròn 60 năm đã tổ chức trọng thể sáng ngày 3 tại Bắc Kinh. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, các cựu chiến binh, bạn bè quốc tế và đại biểu các tầng lớp xã hội cả thảy 6 nghìn người đã dự mít tinh. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phát biểu tại cuộc mít tinh, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng và sâu xa cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc và chiến tranh chống phát-xít của thế giới đối với sự phát triển của Trung Quốc và nền văn minh, tiến bộ của thế giới. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ Trung Quốc sẽ kiên định bất dịch đi con đường hoà bình và phát triển.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Chúng ta kỷ niệm trọng thể thắng lợi vĩ đại này là để ghi nhớ lịch sử, không quên quá khứ, qúi trọng hoà bình và mở ra tương lai, thúc đẩy thực hiện sự nghiệp vẻ vang phục hưng vĩ đại của Dân tộc Trung Hoa, xúc tiến sự nghiệp cao cả hoà bình và phát triển của nhân loại".

Trong cuộc chiến tranh chống phát-xít của thế giới, cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc được tiến hành sớm nhất và trong thời gian dài nhất. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói chiến trường Trung Quốc đã ghìm chân và tấn công binh lực chủ yếu của chủ nghĩa quân phiệt Nhật, đóng vai trò quyết định tiêu diệt bọn xâm lược Nhật, Trung Quốc đã hy sinh hơn 35 triệu quân và dân cho việc này.

Đề cập nguyên nhân cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc giành thắng lợi, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói sự thức tỉnh của dân tộc, khối đoàn kết dân tộc hơn bao giờ hết và đấu tranh anh dũng của Trung Quốc là nhân tố quyết định cho cuốc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi, thắng lợi này cũng không thể tách rời với sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và các lực lượng chống phát xít yêu chuộng hoà bình và bênh vực chính nghĩa trên thế giới. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Trung Quốc mãi mãi không quên các nước và bạn bè quốc tế đã dành cho Trung Quốc sự ủng hộ về các mặt nhân đạo và vật chất trong cuộc kháng chống Nhật, mãi mãi không quên đội bay Phi Hổ Mỹ đã sát cánh với quân đội Trung Quốc và không quản nguy hiểm mở đường bay Bím Lạc đà để vận chuẩn vật tư chiến lược cho Trung Quốc, mãi mãi không quên những nhân viên y tế nước ngoài chẳng quản đường xa vạn dặm tới cứu giúp cho Trung Quốc, càng mãi mãi không quên những liệt sĩ Hồng quân Liên Xô hy sinh anh dũng tại chiến trường đông bắc Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc sẽ mãi mãi ghi nhớ những đóng góp qúi báu của nhân dân các nước trên thế giới cho cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi hoàn toàn đầu tiên trong chống kẻ thù xâm lược của Trung Quốc kể từ thời cận đại. Thắng lợi của chiến tranh đã bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, khiến dân tộc Trung Hoa trách được số phận bị nô dịch, kết thúc ách thống trị thực dân của Nhật đối với Đài Loan trong 50 năm, khiến Đài Loan trở về với tổ quốc. Cuôc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống Phát-xít của thế giới giành thắng lợi có ý nghĩa to lớn và sâu xa đối với sự phát triển của Trung Quốc và nền văn minh, tiến bộ của thế giới.

Gần đây trên chính trường Nhật không ngừng có người nói rằng những tội phạm chiến tranh Nhật bị toà án quân sự quốc tế Viễn đông xét xử không phải là "tội phạm chiến tranh". Tại cuộc mít tinh ngày 3, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nghiêm khắc chỉ rõ tính chính nghĩa của việc xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật của toà án quân sự quốc tế Viễn đông cũng như của các nước Trung Quốc, Liên Xô, v.v là không thể dao động và không cho phép thác thức.

Đề cập vấn đề hoà bình và phát triển của Thế giới hiện nay và sau này, chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định lại rằng:

"Chúng ta cần phải tôn trọng nền độc lập và chủ quyền của các nước, tôn trọng quyền tự chủ lựa chọn chế độ xã hội và con đường phát triển của nhân dân các nước, xây dựng quan niệm an ninh mới tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác, kiên trì giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương thức hoà bình, xúc tiến các nước trên thế giới chung sống hữu nghị".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói Dân tộc Trung Hoa là Dân tộc yêu chuộng hoà bình. Từ thời cận đại đến nay Nhân dân Trung Quốc đã chịu đựng biết bao đau khổ của xâm lược và áp bức, thấu hiểu sự qúi báu của hoà bình. Trung Quốc sẽ dương cao ngọn cờ hoà bình, phát triển và hợp tác, kiên định đi con đường hoà bình và phát triển.