Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-02 16:01:12    
Thông tri khẩn cấp về thiết thực làm tốt công tác đảm bảo cho sinh viên năm 2005 nhập trường thuận lợi và thông suất

cri

Nghe Online

Bước vào tháng 9, nhiều bạn học sinh sẽ rời nhà tới theo học tại các trường đại học bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi khi đến lúc này, việc nhập trường của những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trở thành điểm nóng quan tâm của xã hội. Gần đây, bộ Giáo dục TQ ra " Thông tri khẩn cấp về thiết thực làm tốt công tác đảm bảo cho sinh viên năm 2005 nhập trường thuận lợi và thông suất", tất cả các trường đại học ở TQ tích cực chuẩn bị, đảm bảo không cho bất cứ sinh viên nghèo khó nào gặp khó khăn trong khi nhập trường.

Để tất cả sinh viên nghèo khó hiểu biết chính sách trợ cấp, các trường đại học trong khi gửi giấy báo nhập trường đều kèm theo bản giới thiệu chính sách trợ cấp, và thông báo cho sinh viên chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần xuất trình. Ngoài gửi giấy báo nhập trường ra, các trường đại học Giao thông Thượng Hải, đại học Tứ Xuyên còn gửi thư cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và tài liệu về những điều cần biết về vay tín dụng nhà nước. Trong dịp nghỉ hè, các trường đại học Nam Khai, đại học Hải dương TQ còn cử cán bộ thường trực để tiếp các sinh viên và phụ huynh gia đình nghèo khó đến tư vấn, giới thiệu chính sách trợ cấp cho sinh viên gia đình nghèo khó của trường. Trường đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Đại học Sư phạm Đông Bắc còn phát miễn phí cuốn sổ tay hướng dẫn về chính sách vay tín dụng nhà nước cho sinh viên nghèo khó, để họ kịp thời xin trợ cấp theo quy định chính sách. Ngoài ra, các trường đại học của thành phố Bắc Kinh, tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, Giang Tô, An Huy, Cam Túc v,v.. cũng tích cực tuyên truyền, thiết thực hành động, khiến việc nhập trường của sinh viên nghèo khó thuật lợi thông suất.

Năm nay, Trường đại học Nhân dân TQ, Đại học Giao thông Bắc Kinh còn tổ chức cho các sinh viên từng nhập trợ cấp đến hướng dẫn làm thủ tục xin trợ cấp và tư vấn chính sách cho sinh viên mới. Trường đại học Sư phạm Đông Bắc còn đơn giản hoá thủ tục nhập trường, các bộ phận của trường như tài vụ, hậu cần, quản lý sinh viên hoạt động theo cơ chế một cửa phục vụ cho sinh viên mới, từ xin trợ cấp đến hoàn thành chỉ mất 5 phút.

Để giải quyết khó khăn trước mắt, các trường đại học còn phân phát đồ dùng sinh hoạt và tiền trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên mới, giúp đỡ sinh viên nghèo khó mới nhanh chóng thích ứng với cuộc sống nhà trường. Trường đại học Giao thông Bắc Kinh chuẩn bị "quà tặng tình thương" cho sinh viên mới, gồm đồ dùng học tập và sinh hoạt trị giá 300 nhân dân tệ, sinh viên tốt nghiệp năm nay của trường còn quyên tặng hơn 4 nghìn cuốn sách và quần áo cho sinh viên mới có hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Năm nay, Trường đại học Sư phạm Đông Bắc đầu tư 3 triệu 300 nghìn nhân dân tệ thành lập "quỹ tình thương", sinh viên mới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vay từ 1-3 nghìn đồng. Trường đại học Đông Bắc còn liên hệ các doanh nghiệp và những người hảo tâm, trợ cấp tại hiện trường khi sinh viên mới nhập trường. Nhiều trường đại học cũng cấp phát tiền trợ cấp và đồ nhật dụng cho sinh viên nghèo. Các trường đại học Nhân dân TQ, Đại học Nông nghiệp TQ, Đại học Thiên Tân còn trợ cấp lộ phí nhập trường cho một số sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho họ có thể nhập trường theo đúng thời hạn.