Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-02 14:13:37    
Ngành phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc tràn đầy sức sống

cri

Nghe Online

Hội chợ quốc tế phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc năm 2005 vừa bế mạc tại Bắc Kinh ngày 28 tháng 8.

Hội chợ quốc tế lần này diễn ra trong 5 ngày, là ngày hội lớn quốc tế gồm các nội dung triển lãm, giao dịch, diễn đàn và trao giải v.v., thể hiện đầy đủ sự phát triển sôi nổi của ngành phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc.

Hội chợ quốc tế phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc bắt đầu tổ chức vào năm 2003, hiện nay đã trở thành một thị trường giao dịch chương trình phát thanh, điện ảnh và truyền hình lớn nhất châu Á.

Hội chợ lần này có quy mô lớn hơn hội chợ hai lần trước, diện tích triển lãm rộng khoảng 70 nghìn mét vuông. Trong thời gian diễn ra Hội chợ, đã tổ chức các hoạt động như Triển lãm quốc tế về chương trình điện ảnh và truyền hình, Triển lãm thiết bị phát thanh, điện ảnh và truyền hình, Diễn đàn quốc tế về chương trình thể dục thể thao, Diễn đàn nhân tài làm nghề phát thanh, điện ảnh và truyền hình, cũng như Hoạt động trao tặng giải thưởng chính phủ cho chương trình truyền hình và điện ảnh Trung Quốc. Ngót một nghìn cơ quan và công ty phương tiện truyền thông đến từ Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc v.v. đã tham dự Hội chợ lần này.

Là nội dung quan trọng của Hội chợ, Triển lãm thiết bị phát thanh, điện ảnh và truyền hình đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp nổi tiếng quốc tế như Công ty Sô-ni, Công ty Pa-na-sô-níc, Công ty Thôm-sơn v.v. Ngoài trưng bày thiết bị và kỹ thuật ra, Hội chợ còn tổ chức Hội nghị chủ đề và hơn 40 cuộc hội thảo chuyên đề. Diện tích triển lãm của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc rộng 800 mét vuông, đã trưng bày toàn diện các thành quả ứng dụng kỹ thuật mới và triển khai nghiệp vụ mới của Trung Quốc, cho thấy Trung Quốc có thực lực hoàn thành việc phát hình tại chỗ Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008.

Triển lãm quốc tế về chương trình điện ảnh và truyền hình đã tạo môi trường giao lưu và hợp tác cho những người làm nghề phát thanh, điện ảnh và truyền hình trong và ngoài nước. Trong khu triển lãm, thương gia đông đúc và mang lại nhiều tác phẩm hay. Ví dụ như, Tập đoàn Văn Quảng Thượng Hải mang lại bộ phim nhiều tập "Dã sử Bạch Cốt Tinh", bộ phim đầu tiên do Trung Quốc phát trên màn hình điện thoại di động, và trở thành điểm sáng của Hội chợ. Năm nay, Đài truyền hình MBC, Đài truyền hình KBS Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức nhà trưng bày chương trình điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, tạo lên hiệu ứng tập đoàn. Mấy năm nay, phim truyện và phim truyền hình Hàn Quốc rất được khán giả Trung Quốc ưa thích, trong nhà triển lãm chương trình điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc trưng bày rất nhiều ảnh diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc mà khán giả Trung Quốc quen thuộc. Ông Pác J B, Trưởng ban quốc tế Đài truyền hình MBC cho biết:

"Năm nay chúng tôi mang đến gần 50 tác phẩm mới. Phim truyện và phim truyền hình Hàn Quốc rất được khán giả Trung Quốc hoan nghênh, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng và nội dung của phim để thu hút càng nhiều khán giả."

Vì năm nay là năm kỷ niệm nhân dân Trung Quốc chiến thắng ách xâm lược của Nhật tròn 60 năm, nên trong khu triển lãm chương trình điện ảnh và truyền hình, có rất nhiều phim với nội dung về chống lại ách xâm lược của Nhật; ngoài ra, ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc cũng ngày càng coi trọng phát triển thị trường phim cho thanh thiếu niên, trong khu triển lãm, phim hoạt hình, phim nhiều tập dành cho thiếu nhi, chương trình thiếu nhi v.v., hết sức phong phú. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Minh Nhật Star Q Đài Loan Trung Quốc mang lại xe-ri phim hoạt hình lấy nội dung văn hoá truyền thống Trung Quốc làm đề tài. Ông Sử Hạo, trợ lý Tổng giám đốc Công ty nói:

"Chúng tôi mong tìm được bạn hàng đối tác. Lần này tham gia triển lãm, nhiều công ty nước ngoài đều tỏ ra rất có hứng thú, và mong đại lý phát hành sản phẩm của chúng tôi tại nước ngoài."

Hội chợ còn thông qua tổ chức các diễn đàn để thúc đẩy giao lưu giữa người đồng ngành. "Diễn đàn quốc tế về chương trình thể dục thể thao năm 2005" là diễn đàn được quan tâm nhất trong Hội chợ lần này. Đây là hội nghị cấp cao nhất trong lĩnh vực chương trình thể dục thể thao Trung Quốc, các nhân sĩ nổi tiếng thuộc các giới: phương tiện truyền thông, thể dục thể thao, doanh nghiệp của Trung Quốc và nước ngoài, như Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của NBA Mỹ, người phụ trách Kênh thể dục thể thao NBC, Giám đốc điều hành Star TV cũng như nhân viên quản lý cấp cao của các công ty lớn như A-đi-đát, Cô-ca-cô-la, Vôn-xva-gên Đức v.v., đều sum họp trong diễn đàn, thảo luận tương lai của ngành thể dục thể thao quốc tế, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh tổ chức diễn đàn như vậy. Diễn đàn này được tổ chức trong bối cảnh Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 sắp đến. Trong diễn đàn, ông Điền Tiến, Phó Cục trưởng Tổng Cục phát thanh, điện ảnh và truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết:

"Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 sẽ là 'Thế vận hội bảo vệ môi trường, Thế vận hội thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật, Thế vận hội nhân văn', với thái độ mở cửa là 'thu hút cái hay, lựa chọn tối ưu', ngành truyền hình thể dục thể thao Trung Quốc đang hấp thu mọi kết tinh văn hóa khoa học kỹ thuật của loài người để bổ ích sự phát triển bản thân, hoan nghênh bạn hàng chiến lược cùng một chí hướng trên toàn cầu, cùng chia sẻ tài nguyên văn hóa về chương trình thể dục thể thao quốc tế, đón chào cơ hội và thách thức đến từ thị trường to lớn."

Hoạt động trao tặng Giải thưởng "Phi Thiên" và Giải thưởng "Hoa Biểu", hai giải thưởng chính phủ dành cho nghệ thuật truyền hình và nghệ thuật điện ảnh Trung Quốc là một nội dung truyền thống của Hội chợ. Được biết, năm 2004, điện ảnh Trung Quốc thực hiện bước phát triển to lớn, cả năm sản xuất 212 bộ phim, doanh thu bán vé đạt 1,6 tỷ tệ, lập kỷ lục mới trong lịch sử, tăng 60% so với năm 2003. Hơn nữa, ba bộ phim Trung Quốc "Công phu", "Thập diện mai phục" và "Thiên hạ vô tặc" xếp 3 ngôi thứ hàng đầu trong bảng sắp doanh thu bán vé cả năm, ba bộ phim nói trên đều thực hiện doanh thu bán vé vượt hàng trăm triệu tệ, cao hơn nhiều so với doanh thu bán vé của các bộ phim nước ngoài.