Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-01 16:03:26    
Hãy đến tham gia cuộc chạy đua Ma la tông tại thủ đô Bắc Kinh

cri

Từ thành lầu Thiên An Môn đi lên hướng bắc thì đến Cố Cung. Cố Cung còn gọi Tử Cấm Thành, là hoàng cung của hai triều Minh Thanh, trước sau có 24 vị vua chúa ngự trị tại đây. Đây là một cụm kiến trúc kiểu TQ đồ sộ hùng vĩ, đã thể hiện lên nghệ thuật quý hiếm thời cổ TQ, là một kho báu văn hóa và nghệ thuật của TQ. Nhưng điểm xuất phát của cuộc thi Ma La Tông tuy đặt tại quảng trường Thiên An Môn, nhưng tuyến đường cuộc thi không xuyên qua Cố Cung, cho nên, nếu bạn muốn tham quan Cố Cung thì phải vào dịp khác.

Theo tuyến đường của cuộc thi, các tuyển thủ sau khi ra khỏi quảng trường Thiện An Môn chạy về hướng tây trên một đại lộ rộng lớn, đó chính là đường Trường An nổi tiếng của Bắc Kinh.

Đường Trường An vắt ngang từ đông sang tây được xây từ thế kỷ 15, với độ dài 3,7 km này trong thời cổ được người ta gọi là "Phố dài". Về sau, nó được mở mang thêm và dọc theo hai bên đường mọc lên nhiều kiến trúc đồ sộ. Hiện nay đường Trường An vươn dài xuyên suốt thành phố Bắc Kinh, trở thành một đường phố rất quan trọng của TQ. Đi trên đường phố này, bạn sẽ ngang qua nơi có lớp tường màu đỏ vây quanh các kiến trúc cổ của TQ, cũng sẽ đi qua những khu cao ốc do các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế.

Khi đến gần Phục Hưng Môn, bạn sẽ rẽ khỏi đường Trường An. Nếu bạn tham gia cuộc thi cự ly ngắn thì coi như đã tới đích. Nhưng nếu bạn tham gia cuộc thi 42,195 km thì phải chạy ngoặt lên hướng bắc, đi vòng sang khu tây và khu bắc thành phố, khi gần tới đích bạn sẽ chạy ngang qua Vườn dân tộc Trung Hoa.

Vườn này rộng hơn 50 ha, là nơi tập trung thể hiện nhiều kiến trúc truyền thống và phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số TQ. Giáo sư Lý Viên Thắng trường đại học thể thao Bắc Kinh từng hai lần tham gia cuộc thi Ma la tông quốc tế Bắc Kinh nói: Tiếng động 2.

"Tôi vẫn thường đến Vườn dân tộc Trung Hoa, ở đây ngoài kiến trúc dân tộc ra, còn được thưởng thức một số tượng điêu khắc, rừng cây si nhiệt đới và nham động phỏng thực lớn nhất trong nước hiện nay".

Trong Vườn dân tộc Trung Hoa hiện có xây bản làng của 16 dân tộc thiểu số TQ. Tuy nhiên đợi đến khi kết thúc cuộc thi Ma la tông, bạn có thể tới đây cảm thụ phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số TQ, nhưng trong cuộc thi cũng có thể nhìn thấy những kiện trúc có phong cách độc đáo này.

Sau khi chạy qua Vườn dân tộc Trung Hoa, một lát sau thì bạn sẽ tiến vào Trung tâm thể thao Ô lim pic, tức điểm chót của cuộc thi.

Ông Quách Văn Bân phó ban giám thị phát triển thị trường Tổng công ty du lịch quốc tế TQ cho rằng, so với cuộc thi mọi năm, những cuộc thi Ma la tông quốc tế sau này sẽ càng trở nên có ý nghĩa theo đà thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 ngày càng đến gần. Tiếng động 3.

"Theo đà Bắc Kinh được xác định là thành phố đăng cai thế vận hội 2008, việc xây dựng đường phố và công trình thể thao đang được tiến hành nhanh chóng, điều này tất sẽ tạo môi trường sân bãi và bầu không khí càng tốt hơn cho việc tổ chức các cuộc thi Ma la tông quốc tế hàng năm, khiến cuộc thi càng giàu tính thách thức, tính cạnh tranh, tính tham dự và càng thêm thú vị".


1  2