Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-31 20:33:23    
Giáo dục giúp đỡ Tân Cương: 25 thành phố một giấc mơ

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Đối với những học sinh trung học sinh trưởng ở vùng xa Tân Cương, cơ hội đến tỉnh, thành phố phát triển học cao trung (Phổ thông trung học) rất hiếm có. Song, chính sách nâng đỡ giáo dục nhà nước đang từng bước ưu tiên người dân nông nghiệp và chăn nuôi vùng biên cương. Gần đây, Bộ Giáo dục Trung Quốc quy định, năm 2005 thành phố nội địa mở lớp cao trung Tân Cương sẽ từ 12 thành phố năm 2004 tăng đến 25 thành phố, kế hoạch tuyển sinh là 3115 người, tăng 2000 người so với năm ngoái.

Lớp cao trung Tân Cương nội địa là hình thức dạy học tuyển chọn những học sinh tốt nghiệp sơ trung (Phổ thông cơ sở) ưu tú Tân Cương, đi học cao trung tại các trường ở vùng phát triển miền trung, miền đông, lợi dụng ưu thế kinh tế, giáo dục của vùng phát triển nâng cao chất lượng giáo dục của học sinh các dân tộc biên cương. Từ năm 2000 bắt đầu tuyển sinh đến nay, đã mở lớp Tân Cương nội địa ở 12 thành phố như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Nam Kinh v.v, cả thảy đã tuyển nhận hơn 6600 học sinh các dân tộc Tân Cương.

Lớp cao trung Tân Cương nội địa mở ra 5 năm nay, tác phong cần cù chịu khó, ham học cầu tiến bộ của học sinh các dân tộc Tân Cương đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhà trường và thầy cô giáo địa phương. Tháng 6 năm 2005 bộ phim "Anh chị em", bộ phim phản ánh chân thực tình hình học tập, sinh sống của lớp cao trung Tân Cương được chiếu tại các nơi trong nước, được người xem phổ biến đánh giá tốt. Hình thức dạy học học sinh các dân tộc chan hoà với nhau, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành cũng dần dần được nhiều thành phố phát triển chấp nhận.

Tại các nơi Tân Cương, quần chúng các dân tộc rất muốn cho con em của mình đi các tỉnh, thành phố phát triển học tập. Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục, lớp cao trung Tân Cương nội địa năm 2005 sẽ tuyển 3115 học sinh, nhưng đã có hơn 30 nghìn người ghi tên thi cử. Bởi vậy, ngành giáo dục đã dự định tiếp tục mở rộng quy mô tuyển sinh, đến năm 2007 số tuyển sinh sẽ lên tới 5 nghìn người.

Ông Tôn Kỳ, Chủ nhiệm văn phòng công tác học sinh Tân Cương nội địa Sở giáo dục khu tự trị Vây-ua Tân Cương nói: Lớp sơ trung trong khu tự trị không những khiến càng nhiều thanh thiếu niên ưu tú vùng nghèo nàn nông nghiệp, chăn nuôi và vùng xa được sự giáo dục cơ sở chất lượng cao, còn cung cấp nguồn học sinh ổn định cho lớp cao trung Tân Cương nội địa không ngừng mở rộng quy mô tuyển sinh.

Chủ nhiệm Tôn Kỳ nói, lớp cao trung Tân Cương nội địa kiên trì nguyên tắc cơ hội như nhau, tuyển sinh công khai, học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, con em người dân nông nghiệp và chăn nuôi chiếm trên một nửa. Công tác tuyển sinh lớp cao trung Tân Cương nội địa năm nay tiếp tục ưu tiên con em người dân nông nghiệp và chăn nuôi, trong kế hoạch chung tuyển sinh dân tộc thiểu số, xác định kế hoạch tuyển sinh theo tỉ lệ dân số dân tộc thiểu số, nhưng có thể chiếu cố thích đáng đối với những dân tộc thiểu số rất ít người, đồng thời tăng thích đáng kế hoạch tuyển sinh vùng nghèo nàn miền nam Tân Cương .