Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-31 17:51:21    
Hoan nghênh các bạn tham gia cuộc thi "Đài Loan –Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc"

cri
Khi cuộc thi "Tôi với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" vừa khép lại thì cuộc thi "Đài Loan –Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức lại mở ra, thật là cuộc thi nối tiếp cuộc thi. Bởi vì để thính giả và độc giả trang báo điện tử khắp năm châu tìm hiểu về tỉnh Đài Loan, hòn đảo giàu đẹp Trung Quốc, và cũng để quý vị biết rằng, Đài Loan là phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc, tìm hiểu về chính phủ trung ương Trung Quốc ấn định hàng loạt phương châm chính sách nhằm hoà bình thống nhất Đài Loan, cũng như nguyện vọng của đông đảo nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan mong muốn thống nhất đất nước, bắt đầu từ ngày 22 tháng 8 năm 2005, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức cuộc thi "Đài Loan—hòn đào đẹp giàu của Trung Quốc", cuộc thi này sẽ phát thanh bằng 43 thứ tiếng, trong đó có 38 thứ tiếng nước ngoài, kể cả tiếng Việt Nam và 5 thứ tiếng Trung Quốc, cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12.

Cuộc thi lần này có 10 giải đặc biệt và các giải Nhất, Nhì và Ba giành cho thính giả năm châu trên thế giới. 10 thính giả giải đặc biệt của 10 nước sẽ được mời đến Trung Quốc thăm quan du lịch trong một tuần. Những bạn giải Nhất, Nhì và ba sẽ có phần thưởng, tất cả các bạn dự thi đều có tấm các kỷ niệm của cuộc thi này.

Cuộc thi "Đài Loan –Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc"

có 4 câu hỏi, nằm trong bốn bài viết liên quan, mỗi bài một câu. Bắt đầu từ ngày 22 tuần trước chúng tôi đã giới thiệu bốn bài viết cùng câu hỏi kèm theo, và cứ mỗi tháng phát thanh một lần bốn bài viết này. Để tiện cho các bạn làm bài, sau đây, Ngọc Ánh xin tập trung 4 câu hỏi cuộc thi.

1. Khoảng cách gần nhất giữa hai bờ eo biển Đài Loan là bao nhiêu km?

2. Phương châm cơ bản giải quyết vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc là gì?

3. Thị trường lớn nhất và là nguồn xuất siêu thương mại chủ yếu của Đài Loan là ở đâu?

4. Tỷ lệ người Đài Loan có nguyên quán ở Đại Lục là bao nhiêu % ?

Trên đây là 4 câu hỏi cuộc thi "Đài Loan –hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc". Bốn bài viết cuộc thi chúng tôi đã đưa lên trang chủ tờ báo điện từ này, hoan nghênh các bạn đón đọc thì đều trả lời được 4 câu hỏi trên đây. Ngoài ra, hoan nghênh các bạn viết nhận xét hoặc cảm nhận đối với cuộc thi này, đây là phần để tham khảo không bắt buộc.

Chúng tôi đã nhận được bài dự thi của một số bạn gửi đến rất nhanh qua hòm thư địên tử, nhiều bạn vừa nghe xong bài một bài hai đã vội làm bài. Nhân đây Ngọc Ánh xin nhắn với các bạn rằng, sau khi nghe xong 4 bài viết và 4 câu hỏi mới tập trung làm bài gửi đến.

Hoan nghênh các bạn nô nức tham gia. Thư và bài dự thi của các bạn xin gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh , hoặc gửi thư điện tử cho Ngọc Ánh vie@cri.com.cn , nếu còn vấn đề gì chưa rõ ràng, mời bạn gọi điện thoại cho Ngọc Ánh theo số : 0086-10-68892099, bài và thư của các bạn có thể gửi tập thể, Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoặc muốn tâm sự điều gì với Ngọc Ánh, hoan nghênh các bạn viết thư theo địa chỉ nói trên, chúng tôi xin nhiệt thành đáp ứng và phục vụ vác bạn. Nhân đây Ngọc Ánh xin nhắn với các bạn rằng, bất kể bạn viết thư tay hay là viết thư điện tử cho Ngọc Ánh tốt nhất bạn ghi rõ họ tên và địa chỉ thường trú của mình trong phần cuối mỗi bức thư để tiện cho chúng tôi không tốn thời gian tra cứu. Đồng thời cũng tiện cho xưng hô với các bạn. Ngoài ra thư viết tay của các bạn chỉ cần gấp làm 4 là được, đừng gấp phức tạp quá để giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian trong quá trình bóc thư. Xin cảm ơn các bạn.