Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-30 16:42:16    
Nghiên cứu chứng tỏ, trình độ thị trường hóa của kinh tế Trung Quốc đã đạt 73,8%

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Một nghiên cứu mới nhất được Cục thương mại công bằng Bộ Thương mại Trung Quốc uỷ thác cho biết, trình độ thị trường hoá kinh tế Trung Quốc không ngừng sâu sắc. Năm 2003 trình độ thị trường hoá kinh tế Trung Quốc là 73,8%, còn năm 2001 là 69%.

Báo cáo phát triển kinh tế thị trường Trung Quốc năm 2005 do Sở nghiên cứu quản lý kinh tế và tài nguyên trường đại học sư phạm Bắc Kinh đảm nhiệm đã hoàn thành gần đây. Trong đặt chỉ tiêu theo dõi trình độ thị trường hoá, dự án trọng điểm Quỹ khoa học xã hội nhà nước này vừa đã học hỏi tiêu chuẩn kinh tế thị trường trong chống bán phá giá của Âu Mỹ, cũng đã tham khảo chỉ số độ tự do kinh tế trên quốc tế, mang tính có thể so sánh quốc tế khá mạnh.

Giám đốc Sở nghiên cứu quản lý kinh tế và tài nguyên trường đại học sư phạm Bắc Kinh Lý Hiểu Tây nói, trình độ thị trường hoá kinh tế Trung Quốc đã vượt quá trình độ tới hạn kinh tế thị trường (60%), chắc chắn là thuộc nước kinh tế thị trường đang phát triển. Chỉ số độ tự do kinh tế Trung Quốc đã vượt quá nhiều nước chuyển đổi hoặc nước đang phát triển được Âu Mỹ công nhận là nước kinh tế thị trường. Không công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường là không công bằng.

Nghiên cứu cho thấy, gia nhập Tổ chức thương mại thế giới đến nay, trình độ thị trường hoá các loại yếu tố sản xuất Trung Quốc đã nâng cao rõ rệt, môi trường thương mại công bằng hơn, ngành tài chính tiền tệ mở cửa hơn. Năm 2003, tỉ trọng gọi thầu, bán đấu giá, niêm yết chuyển nhượng đất đai chiếm trong tổng diện tích chuyển nhượng của Trung Quốc đã từ 7,3% năm 2001 tăng đến 28%, các loại hàng quản lý cho phép nhập khẩu từ 26 loại giảm xuống còn 8 loại. Năm 2001 đến năm 2003, trong dự án tiền vốn hoàn toàn có thể hối đoái và dự án cơ bản có thể hối đoái đã tăng 58%, dự án quản chế nghiêm khắc giảm xuống 60%.

Giám đốc Lý Hiểu Tây nói, Âu Mỹ coi Trung Quốc là "Nước phi kinh tế thị trường", liên tiếp mở các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc. Lạm dụng điều khoản "Địa vị kinh tế thị trường" đã khuyến khích các nước khác liên tiếp sử dụng điều khoản này chống bán phá giá đối với Trung Quốc, khiến xuất khẩu của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng khá lớn. Xét về lâu dài, giải quyết "Vấn đề phi kinh tế thị trường" của Trung Quốc là sự lựa chọn cùng có lợi cùng giành thắng lợi của Trung Quốc với các nước khác.

Cho đến nay, đã có hơn 40 nước lần lượt công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường .