Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-29 16:28:26    
Hạ Môn cố gắng thúc đẩy giao lưu kinh tế thương mại giữa hai bờ eo biển

cri

Nghe Online

CRI : Những năm gần đây , sự giao lưu kinh tế thương mại giữa tỉnh Đài Loan với Đại Lục TQ càng thêm khăng khít , ngày càng nhiều doanh nghiệp vốn Đài Loan đến đầu tư mở doanh nghiệp tại Đại Lục , bên cạnh đó, sản phẩm Đài Loan thâm nhập thị trường Đại Lục TQ cũng ngày một tăng . Trong khi đó , thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến TQ chỉ cách một vùng biển với Đài Loan đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự giao lưu kinh tế thương mại giữa hai bờ eo biển với ưu thế khu vực độc đáo .

Thành phố Hạ Môn là một trong những đặc khu kinh tế sớm nhất của TQ , tổng diện tích rộng hơn 1500 ki-lô-mét vuông , cách một eo biển với thành phố Kim Môn Đài Loan với khoảng cách chỉ có vài ki-lô-mét . Vị trí địa lý độc đáo đã khiến Hạ Môn có ưu thế phát triển quan hệ kinh tế thương mại với Đài Loan . Tháng 4 năm 1997 , hai bờ eo biển chính thức khởi động thử việc "chuyên chở hàng hóa trực tiếp" , tính đến nay , 70o/o công-te-nơ chuyên chở hàng hóa giữa hai bờ đều ra vào cửa cảng Hạ Môn ; tháng 1 năm 2001 , giữa Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến và Kim Môn Đài Loan đã khai thông tuyến đường biển chở khách , khiến Hạ Môn trở thành đầu mối quan trọng cho sự đi lại giữa nhân viên hai bờ . Theo thống kê , riêng sáu tháng đầu năm nay , số hành khách qua tuyến đường biển này đã vượt 250 nghìn lượt người . Ông Chu Thanh Hải , chủ nhiệm văn phòng cục cảng vụ Hạ Môn nói , việc khai thông tuyến đường biển này đã nâng cao rất nhiều hiệu suất chuyên chở hành khách giữa hai bờ , nhận được sự hoan nghênh của khách hàng hai bờ , nhất là thương gia Đài Loan đến đầu tư tại Đại Lục TQ .

" Thời gian vận hành của tuyến đường này nói chung từ 30 phúc đến 40 phút , có nghĩa là sau khi lên tàu từ Hạ Môn sau 40 phút sẽ đến Kim Môn , rồi từ sân bay Kim Môn đến đảo Đài Loan , cả quá trình chưa tới hai tiếng đồng hồ , nếu từ Hạ Môn vòng qua Ma-cao và Hồng Công đến Đài Loan nói chung phải mất bốn năm tiếng đồng hồ . Cho nên , tuyến đường biển này hiện nay được gọi là 'Đường biển hoàng kim ' nối liền hai bờ eo biển ."

Việc cải thiện môi trường giao thông trước hết đã đưa khối lượng mậu dịch giữa Đại Lục và Đài Loan tăng trưởng liên tục , sản phẩm Hạ Môn bán sang Đài Loan chủ yếu là thuốc bắc , thực phẩm , hàng nhật dụng v.v , các sản phẩm Đài Loan bán sang Hạ Môn chủ yếu gồm nông sản phẩm mang đặc sắc Đài Loan , để tiện cho việc phát triển mậu dịch hai bờ , Đại Lục TQ đã xây dựng thị trường giao dịch các mặt hàng thường dùng trên đảo Đại Đăng Hạ Môn , hiện nay , kim ngạch mậu dịch của thị trường này mỗi năm lên tới 200 triệu đồng nhân dân tệ .

Cách đây không lâu ,15 loại hoa quả Đài Loan đã đưa bán trên thị trường Đại Lục TQ với mức thuế không o/o , trong đó có rất nhiều hoa quả đặc sản của Đài Loan . Trong phỏng vấn , phóng viên được biết , thành phố Hạ Môn nắm bắt cơ hội này , đã đơn giản các thủ tục kiểm nghiệm và kiểm dịch đối với hoa quả Đài Loan , mà còn mở khu vực riêng dành cho hoa quả Đài Loan trong thị trường bán buôn hoa quả Hạ Môn . Những biện pháp đó đã tạo điều kiện tiện lợi cho hoa quả Đài Loan quá cảnh Hạ Môn rồi tiến vào thị trường của Đại Lục TQ . Ông Đới Bích Trung , phó cục trưởng cục phát triển thương mại thành phố Hạ Môn nói , Hạ Môn đang trở thành trạm trung chuyển đưa hoa quả Đài Loan vào thị trường Đại Lục TQ .

" Kể từ ngày 28 tháng 5 đến nay , 6 công ty thương mại của Hạ Môn đã nhập khẩu 17 đợt gồm 86-- tấn hoa quả của Đài Loan , trị giá 84 nghìn đô-la Mỹ . Ngoài một phần tiêu thụ trong khu vực ra , phần lớn đều tiêu thụ tới các khu vực Bắc Kinh , Thượng Hải v.v . "

Địa lý vị trí có một không hai khiến Hạ Môn trở thành khu vực lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Đại Lục TQ . Tính đến tháng 7 năm nay , thành phố Hạ Môn tổng cộng đã thu hút hơn 2300 dự án vốn Đài Loan , trên thưc̣ tế sử dụng 2,8 tỷ đô-la Mỹ vốn Đài Loan . Trong các doanh nghiệp vốn Đài Loan , doanh nghiệp nông nghiệp Đài Loan đã được phát triển khá điển hình tại Hạ Môn . Khác với các ngành chế tạo truyền thống như cơ khí , dệt may , điện tử v.v , doanh nghiệp nông nghiệp có yêu cầu đặc biệt về khu vực đầu tư . các điều kiện khí hậu , thổ nhưỡng v.v của Hạ Môn gần giống như Đài Loan , cho nên thích hợp đầu tư vào doanh nghiệp nông nghiệp . Ngoài ra , các chính sách ưu đãi của Hạ Môn đã tạo môi trường tốt đẹp cho việc phát triển doanh nghiệp nông nghiệp vốn Đài Loan , trong đó kể cả giảm miễn thuế trong thời kỳ nhất định , miễn thu lệ phí thông hành đường xá đối với những xe chuyên chở lô hàng nông sản phẩm .

Công ty hữu hạn thực phẩm Hân Xuân thiết lập tại Hạ Môn ngay từ cuối thập niên 80 thế kỷ 20 là một doanh nghiệp chế biến và ướp lạnh thực phẩm . Hiện nay đã có hơn 700 công nhân viên chức , giá trị sản phẩm hàng năm lên tới hơn 12 triệu đô-la Mỹ . Ông Lâm Phúc Phồn , phó tổng giám đốc của công ty này nói với phóng viên rằng , điều kiện đầu tư ưu việt của Hạ Môn đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan .

"Tôi cư trú ở Cao Hùng , khí hậu Cao Hùng gần giống như ở đây , với điều kiện khí hậu như vậy , nông sản phẩm sẽ sinh trưởng rất tốt . Nếu trong điều kiện nhiệt độ dưới 7 độ C hoặc trên 37 độ C , thì nông sản phẩm của Đài Loan rõ ràng là sinh trưởng không tốt , Hạ Môn không có hiện tượng như vậy . Ngoài ra , môi trường đầu tư ở đây cũng khá , riêng ở Hạ Môn đã có hơn 20 nghìn thương gia Đài Loan ."

Cũng như Công ty hữu hạn thực phẩm Hân Xuân , một doanh nghiệp nông nghiệp vốn Đài Loan mang tên là Công ty hữu hạn giống cây Hữu Nông cũng được phát triển tốt tại Hạ Môn . Ông Chu Tuấn Thanh , tổng giám đốc Công ty này nói , hiện nay , Công ty này lấy Hạ Môn làm căn cứ , đã thành lập cơ quan làm việc tại 7 thành phố Bắc Kinh , Thượng Hải , Quảng Châu v.v , mạng lưới tiêu thụ rải rác khắp cả nước TQ .

Ông Chu Tuấn Thanh nói , trong khi thu hoạch khá sau khi đầu tư tại Hạ Môn , các doanh nghiệp nông nghiệp Đài Loan cũng mang lại cho nông dân địa phương giống cây trồng nông nghiệp tốt và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến . Ông cho biết , cách đây 10 năm , chính là Công ty Nông Hữu này đã lần đầu tiên mang giống cà chua nhỏ được mọi người hoan nghênh hiện nay đến với Đại Lục TQ . Ông còn cho biết , ngoài truyền thụ kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân địa phương ra , họ còn giúp bà con nông dân tìm kiếm thị trường .

" Chuyên gia của Công ty chúng tôi cũng đến hướng dẫn kỹ thuật một cách không định kỳ , đồng thời , chúng tôi còn triển khai hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học và Trường đại học nông nghiệp của Đại Lục " .

Hạ Môn tiếp giáp với Đài Loan , văn hóa và ngôn ngữ như nhau , có ưu thế không thể thay thế được về các mặt hợp tác giữa hai bờ eo biển trong đó kể cả kinh tế thương mại , khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà Hoàng Linh , phó thị trưởng thành phố Hạ Môn nói , sự giao lưu kinh tế thương mại không ngừng được phát triển giữa Hạ Môn và Đài Loan đang mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai bờ ,sau này ,Hạ Môn sẽ tiếp tục dốc sức vào việc thúc đẩy sự phát triển của giao lưu hai bờ .

" Hạ Môn và Đài Loan có tình cảm hết sức đặc biệt , Hạ Môn có nhiều tiện lợi trong sự giao lưu giữa hai bờ . Chúng tôi có trách nhiệm mở rộng sự giao lưu đó ."