Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-24 15:59:05    
Đài Loan-hòn đảo xinh đẹp Trung Quốc-IV

cri

Ngày 19 tháng 6 là ngày sinh nhật của Quan Đế . Cũng ngày này trong năm nay , ngay từ sáng sớm , trước đền Quan Đế Đông Sơn đã thắp hương và bày hoa quả , bánh kẹo , lợn va cừu đã làm thịt . Trong tiếng trống tiếng nhạc , đoàn người cúng tế gồm đại biểu của hai bờ eo biển Đài Loan đến đền Quan Đế , cùng tổ chức lễ cúng tế trang nghiêm và trọng thể .

Ông Trương đến từ Đài Bắc Đài Loan cho biết , ông từ trước đến nay đều thờ cúng Quan Đế , ông từ nhỏ đã thờ cúng Quan Đế với tầm lòng thành khẩn , những năm gần đây , ông hầu như năm nào đều đến Đông Sơn dự lễ cúng tế Quan Đế và thưởng thức nghệ thuật dân gian địa phương .

"Ở Đài Loan có rất nhiều người thờ cúng Quan Đế , nhưng sang dự lễ cúng tế ở bên này sẽ được thể nghiệm rất nhiều tập tục cúng tế " .

Đức bà Má Tổ là vị thần nổi tiếng khác mà cư dân hai bờ eo biển tôn kính . Bà là nữ thần phù hộ ngư dân ra khơi an toàn , tương truyền bà được hóa thân từ một phụ nữ người Đời Tống TQ cách đây khoảng 1000 năm . Cư dân ở các vùng ven biển Đông Nam , đảo Đài Loan và khu vực Đông Nam Á đều rất tín phụ Đức bà , vì thế các nơi đều xây đền thờ bà . Theo thống kê , riêng Đài Loan đã có 74 đền thờ bà , còn 'Tổng bộ ' tức đền tổ xây dựng trên đảo Mi Châu , hòn đảo nhỏ ở tỉnh Phúc Kiến Đại Lục Trung Quốc .

Bà Tăng Nhuận Mai , chuyên gia nghiên cứu vấn đề Đài Loan thuộc Viện khoa học xã hội TQ cho biết , quê quán của 98o/o người Đài Loan là ở Đại Lục TQ . Trong đó nhiều người đã sinh sống trên đảo Đài Loan trong mấy thế hệ , họ yêu mến mảnh đất Đài Loan , đồng thời cũng hết sức tưởng nhớ quê hương đất tổ của mình . Quê quán của ông Dương Khắc Chính - cư dân Đài Loan là Đảo Đông Sơn . Cách đây hơn 10 năm , ông Dương Khắc Chính đã đến Đại Lục đầu tư mở doanh nghiệp , làm ăn thuận lợi . Gần đây , ông dự định đầu tư 5 triệu đồng nhân dân tệ để xây dựng "Trung tâm triển lãm hai bờ " trên Đảo Đông Sơn .Trung tâm triển lãm này sẽ giới thiệu với khách tham quan những khúc nhạc truyền thống cũng như phong tục tập quán của tỉnh Phúc Kiến Đại Lục và Đảo Đài Loan ở hai bên bờ eo biển Đài Loan . Ông nói :

" Rất nhiều văn hóa của Đài Loan đều gắn chặt với nền văn hóa của Đông Sơn trên Đại Lục . Tôi mong muốn thông qua triển lãm giới thiệu về điểm chung và cội nguồn chung của nền văn hóa quê hương với nền văn hóa Đài Loan , nhằm tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai bờ , kiến tạo môi trường hài hòa giữa nhân dân hai bờ ."

Bà Tăng Nhuận Mai , chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Đài Loan của Viện khoa học xã hội Trung Quốc bày tỏ , là người Trung Quốc , bà lấy làm tự hào trước sự phát triển của hai bờ eo biển , nhất là ngày nay , do vị thế trên trường quốc tế của Trung Quốc không ngừng được nâng cao , cho nên bà thiết tha mong muốn hai bờ thực hiện thống nhất càng sớm càng hay , khiến nhân dân hai bờ chia sẻ niềm vinh quang của sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa .

Bài ca có đoạn hát rằng , Phương Đông cổ kính có một con rồng , con rồng này có tên gọi là Trung Quốc , Phương Đông cổ kính có một cộng đồng , cộng đồng này đều là con cháu của Rồng . Ta trưởng thành cùng với con Rồng khổng lồ , sau này lớn lên tất sẽ là con cháu của Rồng , mắt đen tóc đen nước da vàng , mãi mãi là con cháu của Rồng. "

Dưới đây là câu hỏi của bài viết này: Người Đài Loan có quê quán ở Đại Lục chiếm bao nhiêu phần trăm ?


1  2