Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-24 15:49:19    
Đài Loan-hòn đảo xinh đẹp Trung Quốc-III

cri

Về tình hình hợp tác kinh tế thương mại nói chung mười mấy năm nay giữa hai bờ, ông Hà Thế Trung, Cục trưởng Cục kinh tế Văn phòng công việc Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc đã nói trong một buổi họp báo:

"Tính đến cuối tháng 5 năm nay, tổng kim ngạch thương mại gián tiếp giữa hai bờ cả thảy hơn 430 tỉ đô la, trong đó đại lục nhập khẩu hơn 360 tỉ đô la từ Đài Loan. Hiện nay, đại lục đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất và nơi nguồn xuất siêu thương mại chủ yếu của đảo Đài Loan."

Mặc dù quy mô hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bờ đã khá lớn, nhưng hiện nay sự thương mại giữa hai bờ vẫn là sự thương mại gián tiếp. Nguyên nhân là vì nhà cầm quyền Đài Loan không hưởng ứng lời kêu gọi của đại lục và đông đảo dân chúng Đài Loan về thực hiện "Ba thông" giữa hai bờ, luôn tìm cách ngăn cản "Ba thông". Nhiều nhà kinh doanh Đài Loan rất bất bình trước lối làm này của nhà cầm quyền Đài Loan. Ông Trần Quốc Nguyên, nhà doanh nghiệp Đài Loan buôn bán giữa hai bờ nói:

"Nếu hai bờ có thể trực tiếp "Ba thông", đối với sự thương mại giữa hai bờ có thể tiết kiệm nhiều sức người sức của cũng như tăng thêm hệ số an toàn của nó, chỉ có lợi không có hại. Nếu có thể trực tiếp "Ba thông" thì sự đi lại giữa nhân dân hai bờ sẽ nhiều lên, điều này không những mang lại lợi ích cho nhà kinh doanh Đài Loan tại đại lục, cũng là điều mong mỏi của nhân dai hai bờ."

Ông Nguyên mong nhà cầm quyền Đài Loan có thể thuận theo trào lưu, tôn trọng ý dân, không nên lấy nhân tố chính trị trì hoãn sự "Ba thông" trực tiếp giữa hai bờ, sớm xóa bỏ chính sách thương mại mang tính kỳ thị đối với đại lục, xoá bỏ những hạn chế không hợp lý đối với nhà kinh doanh Đài Loan đi đại lục đầu tư, bằng hành động thực tế thúc đẩy sự giao lưu và hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bờ phát triển về phía trước.

Ngược lại với cách làm tiêu cực của nhà cầm quyền Đài Loan, phía đại lục luôn nỗ lực mưu cầu thúc đẩy các sự giao lưu và hợp tác giữa hai bờ, mang lại lợi ích cho nhân dân hai bờ, nhất là nhân dân Đài Loan. Những năm gần đây, hàng nông sản, nhất là hoa quả Đài Loan đã xuất hiện tình hình bán không chạy tại Đài Loan. Để giúp nông dân Đài Loan giải quyết khó khăn, gần đây đại lục đã áp dụng nhiều biện pháp, thúc đẩy hàng nông sản Đài Loan bán tại đại lục. Theo thống kê, sáu tháng đầu năm nay, hoa quả Đài Loan bán sang đại lục đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 1 tháng 8, đại lục Trung Quốc lại bắt đầu thực hiện một biện pháp mới: Thi hành biện pháp không thu thuế quan đối với 15 loại hoa quả Đài Loan bán sang đại lục, nhân sĩ hữu quan dự kiến, lượng tiêu thụ hoa quả Đài Loan tại đại lục còn sẽ tăng lên.

Sau đây là hai câu hỏi của bài hôm nay:

Thị trường tiêu thụ lớn nhất và nơi xuất siêu thương mại chủ yếu của Đài Loan Trung Quốc là nơi nào?


1  2